Máy bay phản lực dân dụng đầu tiên của Nhật được thử nghiệm tại Mỹ

Ngày 17/10, chiếc máy bay phản lực dân dụng MRJ đầu tiên của Nhật Bản do Tập đoàn Mitsubishi chế tạo đã bắt đầu bay thử nghiệm tại Mỹ.
Máy bay phản lực dân dụng đầu tiên của Nhật được thử nghiệm tại Mỹ ảnh 1(Nguồn: nikkei.com)

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 17/10, chiếc máy bay phản lực dân dụng MRJ đầu tiên của Nhật Bản do Tập đoàn Mitsubishi chế tạo đã bắt đầu bay thử nghiệm tại Mỹ.

Đây là chiếc máy bay đầu tiên trong tổng số 5 chiếc được Mitsubishi sản xuất và tiến hành bay thử nghiệm.

Chiếc máy bay trên được chuyển tới Mỹ hồi tháng 9 vừa qua, đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm khoảng 3 giờ tại Sân bay Grant County tại Moses Lake, Washington.

Tập đoàn Mitsubishi đang lên kế hoạch thử nghiệm 2.500 giờ bay an toàn để nhận được các chứng chỉ thương mại cần thiết, hướng đến việc chính thức đưa MRJ vào thị trường hàng không dân dụng quốc tế.

Trước đó, ngày 12/10, trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN, Giám đốc tiếp thị Mitsubishi Aircraft, Noriyoshi Saito​ cho biết quy mô ngành hàng không sẽ tăng gấp đôi trong vòng 10-15 năm tới và do vậy nhu cầu máy bay sẽ tăng mạnh.

Ông khẳng định đây là lý do khiến Mitsubishi quyết tâm ra nhập thị trường.

Hiện nay, trong 5 chiếc MRJ, chiếc “số 2” và “số 4” đang được Mitsubishi thử nghiệm trong nước, chiếc “số 3” dự kiến sẽ đưa vào thử nghiệm trong tương lai gần.

Theo kế hoạch, Tập đoàn Mitsubishi sẽ bắt đầu chuyển giao MRJ cho khách hàng là hãng hàng không ANA của Nhật Bản vào đầu năm 2017.

Tháng 11/2015, Nhật Bản lần đầu tiên thử thành công MRJ. Đây được coi là bước tiến lớn đối với ngành hàng không nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục