Máy bay quân sự Nga mất tích chở 91 người, có thể đã rơi

Thông tin mới nhất về vụ máy bay quân sự Nga mất tích khỏi radar

Hãng tin Tass dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết trên máy bay có 9 phóng viên Nga cùng các nhạc công ban nhạc Aleksander, và chiếc máy bay đã mất tích trên bầu trời vùng Biển Đen.
Thông tin mới nhất về vụ máy bay quân sự Nga mất tích khỏi radar ảnh 1

Cơ quan báo chí Bộ Quốc phòng Nga ngày 25/12 xác nhận chiếc máy bay quân sự nhãn hiệu Tu-154, xuất phát từ sân bay Adler ở Sochi lúc 5 giờ 20 (9 giờ 20 - giờ Hà Nội) sáng 25/12, trên đường đến tỉnh Latakia của Syria, đã biến mất khỏi màn hình radar của cơ quan kiểm soát không lưu khoảng 20 phút sau khi cất cánh. Trên máy bay có 91 người, trong đó có 8 thành viên phi hành đoàn.

Hãng tin Tass dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết trên máy bay có 9 phóng viên Nga cùng các nhạc công ban nhạc Aleksander đến Syria để tham dự buổi hòa nhạc mừng Năm mới, và chiếc máy bay đã mất tích trên bầu trời vùng Biển Đen.

Trong khi đó, hãng RIA Novosti dẫn một nguồn tin khác từ Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết chiếc máy bay có thể đã rơi xuống vùng núi thuộc Vùng Krasnodar, khu vực tiếp giáp với Biển Đen.

Hiện Nga đã huy động các đơn vị cứu hộ thuộc Quân khu miền Nam tại vùng Krasnodar cũng như các vùng lân cận để khẩn trương tìm kiếm chiếc máy bay mất tích./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục