Máy bay quân sự Séc rơi khi tập trận với NATO ở Tây Ban Nha

Ngày 5/11 một chiếc máy bay trực thăng quân sự Mi-171S của Séc đã bị rơi ở gần Zaragoza, Tây Ban Nha trong khi tham gia tập trận với NATO.
Máy bay quân sự Séc rơi khi tập trận với NATO ở Tây Ban Nha ảnh 1Máy bay trực thăng quân sự Mi-171S của Séc. (Nguồn: lompraha.cz)

Phóng viên TTXVN dẫn nguồn tin quân đội Cộng hòa Séc cho biết, ngày 5/11 một chiếc máy bay trực thăng quân sự Mi-171S của Séc đã bị rơi ở gần Zaragoza, Tây Ban Nha trong khi tham gia tập trận với NATO.

Tại cuộc họp báo ngày 5/11 ở Praha, ông Petr Medek, người phát ngôn của quân đội Séc cho biết, có 4 binh sỹ và 1 thành viên của đội bay bị thương và họ đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Nguyên nhân vụ tai nạn chưa được tiết lộ.

Mi-171S là loại máy bay hiện đại có hai động cơ, có thể tăng độ cao lên 6.000m trong thời gian rất ngắn. Thân m áy bay dài gần 18,5m không tính cánh quạt và nếu tính cả cánh quạt thi chiều dài lên tới hơn 25m. Máy bay có thể bay 250 dặm/h.

Cuộc tập trận Trident Juncture nay của NATO có quy mô lớn nhất trong hàng chục năm qua của khối này. Tham gia tập trận có 36.000 binh sỹ của hơn 30 quốc gia là thành viên của NATO và các đối tác.

Cuộc tập trận diễn ra không chỉ ở Tây Ban Nha mà còn tại Italy, Bồ Đào Nha, Canada, Na Uy, Đức, Bỉ và Hà Lan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục