Máy bay Singapore bốc cháy trong khi hạ cánh khẩn cấp

Một máy bay của Singapore bốc cháy trong khi hạ cánh khẩn cấp

Chuyến bay mang số hiệu SQ368 của hãng hàng không Singapre khởi hành từ sân bay Changi tới thành phố Milan, Italy lúc 2 giờ 5 ngày 27/6.
Một máy bay của Singapore bốc cháy trong khi hạ cánh khẩn cấp ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: ST READER)

Chuyến bay mang số hiệu SQ368 của hãng hàng không Singapre khởi hành từ sân bay Changi tới thành phố Milan, Italy lúc 2 giờ 5 ngày 27/6.

Sau khi bay được 2 giờ, phi công của chuyến bay thông báo đã có sự cố với động cơ và máy bay sẽ phải quay trở lại Singapore.

Theo bà Mamta Jain, người có chồng trên chuyến bay gặp sự cố thì “động cơ máy bay đã phát nổ và cánh phải bốc cháy trong khi hạ cánh.”

Bà cho biết thêm, “Phi công chuyến bay tuyên bố đã có vấn đề với một trong số những động cơ của máy báy và họ buộc phải quay lại Singapore."

Trong khi máy báy hạ cánh, chồng bà và các hành khách trên chuyến bay đều nhìn thấy động cơ bên phải máy bay bốc cháy.

Chiếc máy bay đã hạ cánh xuống Singapore lúc 7​ giờ ngày 27/6 và lửa đã được dập tắt. Rất may, 222 hành khách và phi hành đoàn 19 người đều an toàn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục