Máy bay Thổ Nhĩ Kỳ chở 238 người trượt khỏi đường băng ở Nepal

Một chiếc máy bay của hãng hàng không Turkish Airlines ngày 4/3 đã trượt khỏi đường băng do sương mù dày đặc ở Kathmandu, Nepal, khiến 224 hành khách phải rời máy bay bằng cầu trượt thoát hiểm.
Máy bay Thổ Nhĩ Kỳ chở 238 người trượt khỏi đường băng ở Nepal ảnh 1Máy bay trượt khỏi đường băng khiến hành khách náo loạn (Nguồn: AP)

Một chiếc máy bay của hãng hàng không Turkish Airlines ngày 4/3 đã trượt khỏi đường băng do sương mù dày đặc ở Kathmandu, Nepal, khiến 238 người phải rời máy bay bằng cầu trượt thoát hiểm.

Các quan chức tại sân bay quốc tế Tribhuwan cho hay chuyến bay TK726 gặp nạn khi hạ cánh sau hành trình bay kéo dài 7 tiếng từ Istanbul.

Chiếc Airbus 330 đã phải bay vòng vòng trên bầu trời Nepal trong vòng hơn nửa giờ do không thể hạ cánh vì sương mù quá dày. 

Trong nỗ lực hạ cánh lần thứ hai, máy bay đã trượt khỏi đường băng và chúi đầu xuống đồng cỏ do phần bánh trước bị rời ra khiến hành khách hoảng loạn.

Người phát ngôn hãng Turkish Airlines nói một số hành khách đã bị chấn thương, song không có trường hợp nào nghiêm trọng. 

Trên chuyến bay có 238 người, gồm 224 hành khách và 14 thành viên phi hành đoàn, phần lớn là người Thổ Nhĩ Kỳ.

Sân bay đã phải đóng cửa trong buổi sáng sau vụ tai nạn.

Vụ tai nạn này xảy ra vào thời điểm hàng không thế giới đang chuẩn bị kỷ niệm tròn 1 năm ngày chuyến bay MH370 của Malaysia bị mất tích hôm 8/3/2014./.

Máy bay Thổ Nhĩ Kỳ chở 238 người trượt khỏi đường băng ở Nepal ảnh 2Máy bay Turkish Airlines chúc đầu xuống đất (Nguồn: AP)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục