Máy bay phải hạ cánh khẩn do cơ phó đột ngột bất tỉnh

Máy bay United Airlines hạ cánh khẩn do cơ phó đột ngột bất tỉnh

Máy bay United Flight 1614 chở 177 hành khách của United Airlines (Mỹ) phải chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp do cơ phó đột ngột bất tỉnh.
Máy bay United Airlines hạ cánh khẩn do cơ phó đột ngột bất tỉnh ảnh 1Máy bay của hãng hàng không United Airlines. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tối 6/10 theo giờ Việt Nam, máy bay United Flight 1614 chở theo 177 hành khách của hãng hàng không United Airlines (Mỹ) khởi hành từ thành phố Houston, bang Texas đến San Francisco đã phải chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay thành phố Albuquerque, bang New Mexico do cơ phó đột nhiên bất tỉnh.

Trong một thông báo, United Airlines cho biết máy bay phải chuyển hướng do thành viên phi hành đoàn không thể tiếp tục chuyến bay và cần được hỗ trợ y tế.

Theo truyền thông Mỹ, thành viên này chính là cơ phó, người sau đó đã tỉnh lại và có thể tự bước xuống máy bay. Sau khi hạ cánh xuống sân bay Sunport ở Albuquerque an toàn, chuyến bay đã tiếp tục hành trình ban đầu với điểm đến là San Francisco.

Sự cố này xảy ra chỉ một ngày sau khi một chuyến bay của hãng American Airlines phải hạ cánh khẩn cấp do cơ trưởng tử vong trong khi đang điều khiển máy bay.

Thông cáo báo chí của Phòng khám Quận Onondaga, nơi cơ trưởng này được đưa vào cấp cứu sau khi hạ cánh khẩn cấp, cho biết "các nguyên nhân tử vong là tự nhiên."

Hiện một cuộc điều tra đang được tiến hành./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục