Máy tính đánh bại con người ở trò chơi Jeopardy

Máy tính mang tên “Watson” do công ty IBM chế tạo chứng tỏ  vượt trội hơn nhiều so với hai cựu vô địch trong chương trình Jeopardy.
Máy tính mang tên “Watson” vừa được công ty IBM chế tạo chuyên dùng để đặt câu hỏi và câu trả lời một cách nhanh chóng, giống như kiểu người dự thi phải đối mặt trong chương trình Jeopardy.

Máy tính đã chứng tỏ nó vượt trội hơn nhiều so với hai người dự thi là các cựu vô địch Ken Jennings và Brad Rutter.

Vào cuối cuộc thi kéo dài ba ngày, Watson đã giành được hơn 77.000 USD, tức là gấp ba lần so với số tiền mà đối thủ đứng kế tiếp giành được.

Máy tính Watson được đặt theo tên của ông Thomas Watson, người sáng lập ra công ty IBM. Các kỹ sư của công ty đã phải mất bốn năm mới chế tạo ra được máy tính đặc biệt này.

Chương trình Jeopardy lần đầu tiên được phát sóng trên truyền hình Mỹ vào năm 1964. Chương trình này đánh giá kiến thức của người chơi trong một loạt lĩnh vực. Tuy nhiên, chương trình này khác với những chương trình hỏi đáp truyền thống vì nó đưa sẵn cho người chơi các câu trả lời và người chơi phải tự đặt câu hỏi.

Để chơi trò này, máy tính Watson đã sử dụng nhiều thuật toán và tính điểm phần trăm cho câu trả lời mà máy tính này tin là chính xác. Tuy nhiên, máy tính này cũng không phải là hoàn hảo./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục