McAfee đã trở lại Mỹ sau khi bị Guatemala trục xuất

Triệu phú John McAfee đã trở lại Maiami (Mỹ) sau khi thoát khỏi việc bị dẫn độ tới Belize để thẩm vấn vì nghi phạm tội giết người.
Nhà tiên phong phần mềm máy tính John McAfee đã trở lại đất Mỹ, sau khi bị trục xuất khỏi Guatemala và thoát khỏi việc bị dẫn độ tới Belize để thẩm vấn vì nghi phạm tội giết người. McAfee và bạn gái Samantha Vanegas, 20 tuổi, đã có hơn ba tuần trốn chạy ở Belize khi người ta phát hiện hàng xóm của ông này bị sát hại hôm 11/11, trước khi hai người đi vào Guatemala và bị bắt hôm 5/12. [Triệu phú virus McAfee muốn được dẫn độ về Mỹ] "Ông ấy (McAfee) đã lên máy bay, trông có vẻ kín tiếng nhưng ông ấy đã bị an ninh bắt giữ ngay khi chúng tôi vừa hạ cánh," Mike, một hành khách đi trên cùng chuyến bay với McAfee cho AFP biết khi hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Miami. Các quan chức hải quan đã không trả lời các cú điện thoại từ AFP liên quan tới tình trạng pháp lý của McAfee và chuyện gì sẽ xảy ra với ông này. Luật sư nổi tiếng của McAfee, cựu công tố viên trưởng Guatemala Telesforo Guerra, đã thành công trong việc giúp McAfee bị trục xuất về Mỹ sau khi ông ta bị từ chối tị nạn ở Guatemala. Mặc một chiếc áo trắng và bộ complet màu xanh dương, McAfee trông có vẻ thư giãn và vui vẻ sau khi rời khỏi chiếc xe cảnh sát tại Guatemala City và đã thoải mái đi bộ tới khu vực chờ máy bay. "Tôi cảm thấy tuyện vời, cám ơn các bạn. Tôi sẽ về Mỹ, về Miami," McAfee nói với AFP trước khi lên máy bay. McAfee cho biết ông không rõ mình sẽ làm gì kế tiếp, nhưng xác nhận sẽ làm một bộ phim Hollywood về đời mình. Khi được hỏi về tác động từ các cuộc phiêu lưu ở Trung Mỹ với bản thân, McAfee nói rằng ông "đã già thêm 10 tuổi." Theo Guerra, McAfee đã chọn việc rời khỏi Guatemala vì sự an toàn cá nhân. Nhà chức trách Belize hiện muốn thẩm vấn McAfee về cái chết của Gregory Faull, 52 tuổi, người được tìm thấy với một phát đạn 9mm bắn vào sau đầu. McAfee đã bác tin sát hại hàng xóm. Ông nói rằng mình đã phải chạy trốn vì lo sợ cho tính mạng nếu bị bắt ở Belize, bởi ông biết quá nhiều về tình trạng tham nhũng của quan chức nơi đây. Trước khi bị giết, Faull đã đứng ra lãnh đạo một nhóm hàng xóm gửi đơn kiến nghị tới chính quyền địa phương, phàn nàn về những con chó dữ của McAfee cũng như các tay bảo vệ bặm trợn của ông ta đã khiến du khách và cư dân địa phương sợ hãi. McAfee đã bắn chết bốn con chó trước khi chạy trốn với lý do chúng bị Faull đầu độc. Cảnh sát Belize đang xét nghiệm xác những con chó để kiểm tra dấu vết đạn trong xác chúng và vết đạn trong đầu nạn nhân, xem có giống nhau hay không. McAfee tới nay vẫn chỉ được xem là nhân vật có liên quan trong vụ án mạng. Thủ tướng Belize Dean Barrow đã bác bỏ các cáo buộc về chuyện chính quyền tìm cách ám hại của McAfee.
McAfee đã trở lại Mỹ sau khi bị Guatemala trục xuất ảnh 1
John McAfee vui mừng khi trở lại Mỹ (Nguồn: AFP)
McAfee từng có gia sản lên tới 100 triệu USD trong thời kỳ đầu của mạng Internet những năm 1990 nhờ việc thiết kế phần mềm virus, trước khi bán hết công ty để trở thành một kẻ phiêu lưu. Ông này đã dạt tới Belize vào năm 2009 sau khi mất hết phần lớn gia sản vì đầu tư sai lầm và vì khủng hoảng tài chính toàn cầu. McAfee từng bị tạm giam hồi tháng Tư khi cảnh sát phát hiện ông sống với một thiếu nữ 17 tuổi và trong nhà có một kho súng đạn lớn./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục