McLaren tuyên bố sẽ chỉ tập trung sản xuất xe thể thao

Đại diện thương hiệu xe thể thao McLaren tuyên bố sẽ tập trung vào sản xuất xe thể thao chứ không sản xuất xe thể thao đa dụng (SUV) giống như một số đối thủ.
McLaren tuyên bố sẽ chỉ tập trung sản xuất xe thể thao ảnh 1Mẫu SLR McLaren Roadster màu vàng nổi bật. (Nguồn: Autopro)

Quan chức điều hành cấp cao của thương hiệu xe hơi thể thao McLaren Mike Flewitt cho biết thương hiệu xe này sẽ tập trung vào sản xuất xe thể thao chứ không sản xuất xe thể thao đa dụng (SUV) giống như một số đối thủ.

Hãng tin Bloomberg dẫn lời ông Flewitt cho hay: “Chúng tôi vẫn luôn tin tưởng rằng chúng tôi đang chế tạo những xe thể thao tốt nhất trên thế giới. Chúng tôi cần phải tập trung hơn nữa vào lĩnh vực này. McLaren là một thương hiệu xe hơi thể thao và đó chính xác là những gì chúng tôi cần làm để duy trì được điều đó.”

Trước đó, Chủ tịch thương hiệu xe Ferrari Luca di Montezemolo cũng bày tỏ quan điểm tương đồng khi tuyên bố thương hiệu xe hơi này sẽ không sản xuất xe SUV hay xe sedan bốn cửa vì kiểu dáng thân xe của các mẫu xe này không thích hợp với thương hiệu này.

Hồi đầu năm nay, thương hiệu xe hơi thể thao Lamborghini khẳng định họ sẽ sản xuất mẫu Urus SUV từ năm 2017.

Các thương hiệu xe hơi hạng sang khác như Bentley, Maserati, Porsche cũng bổ sung thêm các mẫu xe SUV cho dòng sản phẩm của mình để lôi kéo khách hàng đến từ Trung Quốc và Mỹ, nơi kiểu dáng thân xe loại này rất được ưa chuộng.

Mặc dù tuyên bố sẽ tập trung vào xe thể thao và có kế hoạch giới thiệu mỗi năm một mẫu xe mới để thúc đẩy tăng trưởng, ông Flewitt cho hay mẫu xe McLaren giá cả phải chăng nhất, mẫu P13 sắp tới, sẽ có giá bán từ 177.000 USD, bằng 2/3 so với giá bán của mẫu xe mới nhất của thương hiệu này, mẫu 650S.

Đến năm 2017, McLaren có kế hoạch bán khoảng 4.000 xe mỗi năm, so với mức khoảng 1.400 chiếc hồi năm ngoái.

Năm 2014, thương hiệu xe hơi thể thao này đặt mục tiêu bán được 1.600 chiếc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục