Mẹo giúp làm giảm nguy cơ đột tử ở trẻ sơ sinh

Hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh là cụm từ dùng để miêu tả cái chết đột ngột của trẻ sơ sinh dưới 1 năm tuổi không rõ nguyên nhân.
Hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh (SIDS) là cụm từ dùng để miêu tả cái chết đột ngột của trẻ sơ sinh dưới một năm tuổi mà không rõ nguyên nhân.

Tình trạng này đôi khi được gọi là “tử vong khi ngủ.” Tuy nhiên, Viện Sức khỏe trẻ em và phát triển con người quốc gia (NICHHD) cho rằng giường cũi không phải là nguyên nhân khiến trẻ sơ sinh đột tử.

Dưới đây là những khuyến nghị của NICHHD giúp bạn có thể làm giảm nguy cơ đột tử cho trẻ sơ sinh:

Luôn cho con bạn ngủ trong tư thế nằm ngửa.

Luôn cho con bạn ngủ trên mặt phẳng cứng, chắc chắn như là một tấm đệm cứng với ga trải giường vừa vặn. Giường cũi không nên để gối, chăn, miếng bumper.

Trước hay sau khi có con, bạn tuyệt đối không hút thuốc lá và phải cho bé tránh xa hơi thuốc lá.

Không để trẻ ngủ trên giường của bạn.

Bạn có thể cho trẻ ngậm núm vú khô và sạch khi ngủ song đừng bắt ép nếu trẻ không muốn.

Tránh để trẻ bị nóng quá trong khi ngủ, sử dụng quần áo nhẹ và điều chỉnh nhiệt độ trong phòng cho phù hợp./.

Vân Chi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục