Mercedes-Benz đầu tư 1,3 tỷ USD mở rộng sản xuất tại Mỹ

Hãng chế tạo ôtô Mercedes-Benz sẽ đầu tư 1,3 tỷ USD để mở rộng và nâng cấp hoạt động sản xuất các dòng xe thể thao đa dụng tại nhà máy Alabama ở Tuscaloosa (Mỹ).
Mercedes-Benz đầu tư 1,3 tỷ USD mở rộng sản xuất tại Mỹ ảnh 1Một nhà máy của Mercedes-Benz. (Nguồn: emercedesbenz.com)

Hãng chế tạo ôtô hạng sang Mercedes-Benz của Đức vừa cho biết sẽ đầu tư 1,3 tỷ USD để mở rộng và nâng cấp hoạt động sản xuất các dòng xe thể thao đa dụng (SUV) tại nhà máy Alabama ở Tuscaloosa (Mỹ).

Mercedes-Benz thuộc tập đoàn sản xuất ôtô Daimler cho biết nhà máy này sẽ góp phần tạo ra 300 việc làm mới và quy trình sản xuất số hóa toàn bộ như là một phần của "giải pháp nhà máy thông minh."

Markus Schaefer, Giám đốc điều hành Mercedes-Benz, cho biết với cách này, hãng có thể sản xuất các thế hệ xe SUV tiếp theo hiệu quả hoạt động và mức độ linh hoạt cao hơn với chất lượng hàng đầu.

Theo chi nhánh Mercedes-Benz tại Mỹ, các phiên bản xe lai sẽ là một trong những thế hệ xe thể thao tiện ích trong tương lai cũng sẽ được sản xuất tại nhà máy này.

Nhà máy tại Tuscaloosa được thành lập tại miền nam nước Mỹ vào năm 1995, sản xuất hơn 232.000 xe trong năm 2014 và đang phấn đấu đạt sản lượng 300.000 xe trong năm nay.

Mercedes-Benz đã bán được gần 221.000 xe tại Mỹ trong tám tháng năm 2015, tăng 7,3% so với năm 2014./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục