Mercosur thống nhất bảo tồn ngôn ngữ của thổ dân Nam Mỹ

Mercosur thông báo ngôn ngữ guarani của cộng đồng người thổ dân Nam Mỹ sẽ nằm trong chương trình trao đổi đại học giữa các nước thành viên của khu vực.
Mercosur thống nhất bảo tồn ngôn ngữ của thổ dân Nam Mỹ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: bestontop10.blogspot.com)

Ngày 22/3, Hội đồng giáo dục Khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) thông báo ngôn ngữ guarani của cộng đồng người thổ dân Nam Mỹ sẽ nằm trong chương trình trao đổi đại học giữa các nước thành viên của khu vực.

Thứ trưởng Bộ Đại học Paraguay Salvadora Giménez, người đưa ra sáng kiến trên, cho biết các quốc gia thành viên đã thống nhất chương trình bảo tồn ngôn ngữ này.

Theo đó, ngôn ngữ guarani sẽ được dạy tại tất cả các trường đại học của các nước thành viên Mercosur, bao gồm Argentina, Brazil, Uruguay, Paraguay và Venezuela.

Guarani là một trong 3 ngôn ngữ chính thức của khối Mercosur, cùng với tiếng Tây Ban Nha và tiếng Bồ Đào Nha.

Ở Nam Mỹ có khoảng 8 triệu người sử dụng tiếng guarani, mặc dù khá đông những người sử dụng ngôn ngữ này không phải là người thổ dân.

Tại Paraguay và Bolivia, guarani là một trong hai ngôn ngữ phổ thông được quy định trong Hiến pháp cùng với tiếng Tây Ban Nha. Người dân các tỉnh miền Bắc Argentina cũng sử dụng ngôn ngữ này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục