Mexico cam kết điều tra toàn diện vụ 43 sinh viên mất tích

Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto cam kết sẽ thúc đẩy chiến dịch điều tra nhằm làm sáng tỏ vụ mất tích của 43 sinh viên Trường sư phạm Ayotzinapa.
Mexico cam kết điều tra toàn diện vụ 43 sinh viên mất tích ảnh 1Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto. (Nguồn: AP)

Trong bối cảnh vụ mất tích của 43 sinh viên Trường sư phạm Ayotzinapa ở Mexico cách đây 1 năm vẫn để lại nhiều bức xúc trong dư luận, ngày 24/9, Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto cam kết sẽ thúc đẩy chiến dịch điều tra nhằm làm sáng tỏ vụ việc.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn của tổng thống - ông Eduardo Sanchez - cho biết trong cuộc gặp với gia đình các nạn nhân tại một bảo tàng ở thủ đô Mexico City, Tổng thống Nieto đã ký vào một văn kiện 8 đề xuất của gia đình các nạn nhân. Theo văn kiện này, gia đình các nạn nhân chỉ trích nhà chức trách Mexico đã "tạo dựng một sự lừa dối dư luận."

Tổng thống Nieto cũng lệnh cho văn phòng Bộ trưởng Tư pháp cũng như Bộ Nội vụ và Bộ Ngoại giao xem xét văn kiện trên, đồng thời khẳng định cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục với mục đích làm sáng tỏ vụ việc cũng như sẽ trừng trị những cá nhân liên quan.

Ngoài ra, ông cũng yêu cầu thành lập một văn phòng công tố đặc biệt nhằm điều tra hàng nghìn trường hợp mất tích tại nước này.

Trước đó một ngày, thân nhân của các sinh viên mất tích nói trên đã tổ chức một cuộc biểu tình quy mô lớn kéo dài 48 giờ đồng hồ tại thủ đô Mexico City nhằm gây sức ép buộc chính phủ đẩy mạnh chiến dịch tìm kiếm. Biểu tình sẽ tiếp diễn trong ngày 26/9 đánh dấu tròn một năm ngày xảy ra vụ mất tích.

Những sinh viên mất tích đêm 26/9/2014 sau khi đoàn xe chở họ bị tấn công ở thành phố Iguala của bang Guerrero khiến 6 người chết, 25 người bị thương. Vụ việc đã châm ngòi cho hàng loạt cuộc biểu tình lớn tại nhiều thành phố ở Mexico.

Chính phủ mở một cuộc điều tra trên diện rộng và kết luận cảnh sát đã bắt giữ số sinh viên trên sau khi tấn công đoàn xe của họ và giao họ cho nhóm tội phạm Guerreros Unidos. Các nạn nhân sau đó bị đưa về khu bãi rác ở thành phố Cocula và bị giết. Hung thủ đã phi tang bằng cách thiêu các thi thể nạn nhân và thả tro cốt trôi sông.

Tuy nhiên, hồi đầu tháng này, Ủy ban Nhân quyền liên Mỹ sau 6 tháng lật lại hồ sơ vụ án đã công bố báo cáo điều tra, trong đó bác bỏ kết luận chính thức của giới chức tư pháp Mexico về vụ việc.

Các điều tra viên quốc tế độc lập thuộc ủy ban trên khẳng định không có bằng chứng cho thấy các nạn nhân bị hỏa thiêu như kết luận của nhà chức trách Mexico, đồng thời hối thúc giới chức nước này tiếp tục tìm kiếm tung tích các nạn nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục