Mexico cam kết thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam

Lãnh đạo Mexico sẽ tích cực thu xếp chuyến thăm Việt Nam nhằm sớm ký kết Thỏa thuận thành lập Ủy ban hỗn hợp hợp tác về thương mại và công nghiệp giữa hai quốc gia.
Mexico cam kết thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam ảnh 1Bộ trưởng Bộ Kinh tế Mexico Ildefonso Guajardo Villarreal tiếp Đại sứ Lê Linh Lan. (Ảnh: Việt Hòa/Vietnam+)

Trong buổi tiếp Đại sứ Việt Nam tại Mexico Lê Linh Lan ngày 3/2, Bộ trưởng Kinh tế nước chủ nhà Ildefonso Guajardo Villarreal khẳng định lãnh đạo Mexico sẽ tích cực thu xếp chuyến thăm Việt Nam nhằm sớm ký kết Thỏa thuận thành lập Ủy ban hỗn hợp hợp tác về thương mại và công nghiệp giữa hai quốc gia.

Bộ trưởng Kinh tế Idelfonso Guajarto Villarreal cam kết sẽ hỗ trợ Đại sứ quán Việt Nam thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại với Mexico nói chung và các hoạt động xúc tiến thương mại, kinh tế, văn hóa và kỷ niệm các ngày lễ lớn của Việt Nam và chào mừng 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Mexico trong năm 2015.

Ông Ildefonso Guajarto Villarreal đánh giá cao những thành tựu kinh tế Việt Nam đạt được trong nhiều năm qua; nêu bật vai trò của Việt Nam trong đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và tin tưởng vào triển vọng phát triển quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới, đặc biệt trong bối cảnh TPP sắp được ký kết trong năm nay.

Về phần mình, Đại sứ Lê Linh Lan nhấn mạnh hai nước tập trung ưu tiên thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt, đặc biệt là về kinh tế, thương mại trong bối cảnh hai nước kỷ kiệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (19/05/1975-19/05/2015).

Theo Đại sứ Lê Linh Lan, quan hệ thương mại giữa hai nước phát triển năng động trong nhiều năm qua, với cán cân thương mại nghiêng về phía Việt Nam.

Theo số liệu của Mexico, năm 2014 kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều Việt Nam-Mexico có thể lên tới 2,17 tỷ USD, tăng 34% so với năm trước đó. Có được những thành tựu trên một phần là do Việt Nam chủ động mở Văn phòng Thương mại tại Mexico từ tháng 9/2005.

Nhân dịp này, Đại sứ Lê Linh Lan đề nghị ngài Bộ trưởng Bộ Kinh tế Mexico và Cục xúc tiến Thương mại (ProMexico) nghiên cứu mở Văn phòng Thương mại của Mexico tại Hà Nội nhằm góp phần thúc đẩy trao đổi thương mại và đầu tư giữa hai nước; Mexico xem xét lại về việc áp dụng trở lại biểu thuế 20% đối với gạo nhập khẩu và sớm công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường.

Cùng tham dự buổi làm việc còn có Tổng Giám đốc Cục xúc tiến thương mại (ProMexico) Francisco González Díaz, Tổng Vụ trưởng Vụ châu Á-Thái Bình Dương, Trưởng Đoàn đàm phán TPP José Luis Roberto Zapata Barradas và một số quan chức thuộc Bộ Kinh tế chủ nhà./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục