Mexico cho phép đặc vụ nước ngoài mang vũ khí trên lãnh thổ

Hạ viện Mexico đã thông qua Luật mang vũ khí và thuốc nổ, theo đó cho phép nhân viên hải quan và di trú nước ngoài mang vũ khí và thuốc nổ trên lãnh thổ Mexico.
Mexico cho phép đặc vụ nước ngoài mang vũ khí trên lãnh thổ ảnh 1Nhân viên hải quan và di trú nước ngoài có thể mang vũ khí và thuốc nổ trên lãnh thổ Mexico. (Nguồn: AFP)

Với 288 phiếu thuận, 82 phiếu chống và 9 phiếu trắng, tại phiên họp toàn thể chiều 23/4, Hạ viện Mexico đã thông qua Luật mang vũ khí và thuốc nổ, theo đó cho phép nhân viên hải quan và di trú nước ngoài mang vũ khí và thuốc nổ trên lãnh thổ Mexico.

Theo luật trên, nhân viên hải quan và di trú nước ngoài được phép mang vũ khí có cỡ nòng dưới 40 mm tại các chốt biên phòng của Mexico và các quốc gia có biên giới với Mexico trong khoảng thời gian 6 tháng, đồng thời có thể được gia hạn khoảng thời gian tương đương.

Luật cũng cho phép các bảo vệ của nguyên thủ quốc gia nước ngoài thăm Mexico được phép mang vũ khí tại nước này.

Mặc dù đã được thông qua trên nguyên tắc, song Hạ viện Mexico vẫn cần bàn thêm 28 điểm liên quan mà đại diện các đảng đối lập Hành động Quốc gia (PAN) và Cách mạng Dân chủ yêu cầu phải làm rõ hơn.

Trong khi đó, đại diện đảng cánh tả Lao động (PT) coi hành động này là không thể chấp nhận vì đe dọa an ninh quốc gia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục