Mexico công bố chính sách đối ngoại đối phó với chính quyền Trump

Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto đã công bố mục tiêu chính sách đối ngoại mới của chính phủ nước này nhằm thích ứng với tình hình thực tế mới dưới thời chính quyền mới của ông Trump.
Mexico công bố chính sách đối ngoại đối phó với chính quyền Trump ảnh 1Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Tân Hoa xã, Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto ngày 23/1 đã công bố các mục tiêu chính sách đối ngoại mới của chính phủ nước này nhằm thích ứng với tình hình thực tế mới được đặt ra dưới thời chính quyền mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Nieto nói: "Chúng tôi phải xác định lại mối quan hệ của Mexico với tân chính phủ Mỹ."

Theo kế hoạch, ông Nieto sẽ gặp ông Trump vào ngày 31/1.

Tổng thống Nieto đồng thời cho biết, trong cuộc gặp với nhà lãnh đạo Mỹ, ông sẽ theo đuổi 10 mục tiêu chủ chốt, trong đó có việc duy trì thương mại tự do giữa ba nước Mỹ, Mexico và Canada. Ngoài ra, ông cũng sẽ cố gắng duy trì đường biên giới thống nhất chứ không phải bị chia tách.

Phát biểu trên của ông Nieto được đưa ra trong bối cảnh tân Tổng thống Mỹ ủng hộ các chính sách bảo hộ và biệt lập hơn để bảo vệ ngành công nghiệp của Mỹ, và muốn đàm phán lại Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) giữa Mỹ, Mexico và Canada cũng như xây dựng bức tường dọc biên giới Mỹ-Mexico để ngăn chặn người di cư trái phép./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục