Mexico đã công bố kế hoạch phòng chống hạn hán

Tại bang Zacatecas, miền Trung Mexico, Tổng thống nước chủ nhà Enrique Peña Nieto đã công bố kế hoạch quốc gia phòng chống hạn hán.
Ngày 11/1 tại bang Zacatecas, miền Trung Mexico, Tổng thống nước chủ nhà Enrique Peña Nieto đã công bố kế hoạch quốc gia phòng chống hạn hán, hiện tượng thiên nhiên hiện gây ảnh hưởng nặng nề tại lãnh thổ của 17 trên tổng số 32 bang của quốc gia này.

Tổng thống Peña Nieto nhấn mạnh, chính phủ liên bang sẽ dành tổng vốn đầu tư lên tới 183 triệu USD cho cuộc chiến không thể trì hoãn này, tập trung vào các mảng công tác cảnh báo và nâng cao nhận thức về hạn hán, kế hoạch hành động khẩn cấp nhằm giảm thiểu hậu quả trước hết là cho ngành nông nghiệp và chăn nuôi, song song với biện pháp bảo vệ đời sống nhân dân vùng bị hại.

Tổng thống Peña Nieto thông báo trong năm 2013, chính phủ liên bang còn trợ cấp thông qua hình thức bảo hiểm thiên tai đối với 10 triệu hécta cây trồng và 6 triệu con gia súc tại 17 bang trên, đồng thời tiến hành thành lập Quỹ hỗ trợ nông thôn phòng chống thiên tai và khuyến khích các họat động nghiên cứu khoa học nhằm tìm ra các loại cây con phù hợp với điều kiện lãnh thổ bị hạn lâu dài, cho năng suất cao và đảm bảo đáp ứng những yêu cầu về môi trường.
 
Số liệu thống kê của Viện Địa lý và Thống kê quốc gia Mexico (INEGI) cho thấy, hàng thập kỷ qua, hạn hán đã tác động tới gần 70% lãnh thổ Mexico, đặc biệt là các bang miền Bắc.
 
Zacatecas là bang bị thiệt hại nặng nề nhất và chính phủ liên bang đã hỗ trợ khẩn cấp cho bang này 120 triệu peso, tương đương 9,5 triệu USD nhằm cứu vãn 400 nghìn hécta cây trồng và 250 nghìn gia súc đang đứng trước nguy cơ bị chết do hạn hán và rét đậm./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục