Mexico đạt thặng dư thương mại kỷ lục với Mỹ trong năm 2016

Trong năm 2016, Mexico đạt thặng dư thương mại 63,192 tỷ USD với Mỹ, tăng 4% so với năm trước đó và là mức cao kỷ lục trong vòng 5 năm qua.
Mexico đạt thặng dư thương mại kỷ lục với Mỹ trong năm 2016 ảnh 1(Nguồn: watchingamerica.com)

Viện Thống kê và Địa lý Mexico (Inegi) cho biết trong năm 2016, quốc gia này đạt thặng dư thương mại 63,192 tỷ USD với Mỹ, tăng 4% so với năm trước đó và là mức cao kỷ lục trong vòng 5 năm qua.

Theo số liệu thống kê, tổng kim ngạch trao đổi thương mại song phương đã tăng lên 525,11 tỷ USD, trong đó giá trị xuất khẩu của Mexico sang Mỹ đạt 294,151 tỷ USD, chiếm 13,4% tổng kim ngạch nhập khẩu của Mỹ.

Mexico nhập khẩu lượng hàng hóa và sản phẩm trị giá 230,959 tỷ USD từ Mỹ, tương đương 15,9% tổng kim ngạch nhập khẩu của quốc gia Mỹ Latinh này.

Với giá trị trao đổi hàng hóa trên, Mexico đã vượt qua Canada để trở thành đối tác thương mại lớn thứ 2 của Mỹ, đứng sau Trung Quốc.

Ôtô, phụ tùng ôtô, đồ điện tử, thiết bị y tế và đồ gỗ là những mặt hàng xuất khẩu chính của Mexico sang thị trường Mỹ, chiếm tới 72% tổng lượng hàng hóa xuất khẩu. Trong đó, ôtô và phụ tùng ôtô đứng đầu về giá trị xuất khẩu với 107 tỷ USD.

Mỹ hiện là đối tác thương mại số một của Mexico. Kim ngạch thương mại song phương giữa Mexico và Mỹ đạt 500 tỷ USD/năm và khoảng 80% khối lượng xuất khẩu của Mexico là tới thị trường Mỹ. Đồng thời 46% lượng hàng hóa và sản phẩm nhập khẩu của nền kinh tế lớn thứ 2 Mỹ Latinh là từ quốc gia láng giềng phía Bắc.

Tuy nhiên, hoạt động giao thương giữa hai nước trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA, gồm Mexico, Mỹ và Canada) hiện đang bị đe dọa bởi tuyên bố của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng sẽ đàm phán lại hiệp định này. Tổng thống Mỹ cho rằng việc Mỹ thâm hụt thương mại 60 tỷ USD với Mexico chứng tỏ rằng NAFTA là thỏa thuận bất lợi cho Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục