Mexico: Hỗ trợ kinh tế gia đình là ưu tiên hàng đầu trong năm 2015

Mexico sẽ khởi đầu năm 2015 bằng 7 hành động thiết thực nhằm hỗ trợ kinh tế gia đình vì đây là một trong những ưu tiên của chính phủ liên bang trong giai đoạn 2015-2018.
Mexico: Hỗ trợ kinh tế gia đình là ưu tiên hàng đầu trong năm 2015 ảnh 1Tổng thống Mexico Peña Nieto. (Ảnh: AFP)

Mexico sẽ khởi đầu năm 2015 bằng 7 hành động thiết thực nhằm hỗ trợ kinh tế gia đình vì đây là một trong những ưu tiên của chính phủ liên bang trong giai đoạn 2015-2018. Đây là tuyên bố ngày 5/1 của Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico City, trong thông điệp liên bang công bố trước chuyến thăm chính thức Mỹ, Tổng thống Peña Nieto nêu rõ trong năm nay, người dân Mexico sẽ được hưởng thành quả thiết thực của quá trình cải cách cơ cấu đất nước nói chung và nền kinh tế nói riêng.

Đáng lưu ý là người dân Mexico sẽ được hưởng là giá điện tiêu dùng trong các hộ gia đình và điện sản xuất giảm dần, giá nhiên liệu sẽ không tăng, người tiêu dùng không còn phải trả cước điện thoại chuyển vùng, hơn 10 triệu gia đình có thu nhập thấp sẽ được tặng đầu thu truyền hình kỹ thuật số, thanh niên từ 18 đến 30 tuổi khởi nghiệp được nhận sự hỗ trợ của nhà nước.

Ngoài ra, ba khu kinh tế sẽ được thành lập tại các bang nghèo là Chiapas và Guerrero ở miền Nam và bang Michoacan ở miền Trung.

Tổng thống Peña Nieto nhấn mạnh đây chỉ là bước khởi đầu của một quá trình chuyển đổi tận "gốc rễ" mà Mexico cần phải tiến hành để vươn lên phát triển, lấy lại tốc độ tăng trưởng bền vững của thời kỳ vàng son nhất trong quá khứ mà người dân Mexico xứng đáng được hưởng.

Tổng thống kêu gọi người dân cần kiên nhẫn, thắt chặt đoàn kết và tin tưởng vào lộ trình cải cách đất nước do chính phủ khởi xướng với sự nhất trí của các lực lượng chính trị lớn trên toàn quốc.

Tổng thống Peña Nieto khẳng định sự cần thiết phải tăng cường cuộc chiến chống tham nhũng, thực hiện minh bạch và bảo đảm công lý trong mọi lĩnh vực đời sống, đồng thời tái khẳng định cam kết của chính phủ liên bang là luôn lắng nghe ý kiến và đồng hành với nhân dân trong mọi tình huống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục