Mexico lại rúng động vụ một quận trưởng bị giết sau nhậm chức

Quận trưởng ở Mexico thường là mục tiêu tấn công của các nhóm tội phạm, trong 10 năm qua đã có tới 37 quận trưởng nước này bị ám sát sau khi nhậm chức.
Mexico lại rúng động vụ một quận trưởng bị giết sau nhậm chức ảnh 1Cảnh sát Mexico. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phát biểu với báo giới, Thẩm phán phụ trách các vấn đề đặc biệt bang Mexico, ông Martín Marín ngày 22/4 cho biết một nhóm người lạ mặt đã tấn công chiếc xe hơi biển số MXJ 5433 đang đi trên cây số số 61 quốc lộ Naucalpan-Ixtlahuaca thuộc bang Mexico, làm ông Juan Antonio Mayen Saucedo, Quận trưởng quận Jilotzingo, và hai bảo vệ chết ngay tại chỗ, hai người khác bị thương.

Sự việc diễn ra sau khi ông Saucedo nhậm chức được 100 ngày.

Thẩm phán Marin cho rằng vụ giết hại dã man trên có thể liên quan tới một nhóm tội phạm mà cá nhân quận trưởng từng có mối quan hệ.

Lực lượng an ninh bang Mexico sẽ không loại trừ bất cứ phương án điều tra nào nhằm sớm tìm ra thủ phạm.

Tại Mexico, quận là cấp thấp nhất trong hệ thống ba cấp chính quyền. Quận trưởng thường là mục tiêu tấn công của các nhóm tội phạm.

Cách đây 3 tháng, một quận trưởng cũng bị giết hại dã man tại bang Morelos. Trong vòng 10 năm qua, có tới 37 quận trưởng bị ám sát sau khi nhậm chức tại quốc gia Bắc Trung Mỹ này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục