Mexico nỗ lực điều tra vụ 43 giáo viên, sinh viên mất tích

Công tác tìm kiếm 43 người mất tích được cảnh sát Mexico tiến hành cả trên mặt đất, trên không, dưới ao hồ và một số khu vực như hang động, khu vực khai thác khoáng sản ở 13 thành phố.
Mexico nỗ lực điều tra vụ 43 giáo viên, sinh viên mất tích ảnh 1Cảnh sát liên bang Mexico gác trên một đường phố ở Teloloapan, bang Guerrero ngày 19/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Giới chức Mexico ngày 19/10, thông báo lực lượng cảnh sát liên bang nước này đã kiểm soát 13 thành phố tại khu vực phía Nam Mexicosau khi phát hiện nhiều khả năng có sự "nhúng tay" của cảnh sát địa phương tại những khu vực trên trong vụ 43 giáo viên và sinh viên mất tích hồi cuối tháng Chín vừa qua.

Trong một tuyên bố, Ủy viên An ninh Quốc gia Monte Alejandro Rubido cho biết trong quá trình điều tra vụ việc trên, lực lượng chức năng liên bang đã phát giác nhiều "vi phạm" cũng như "hành vi bị tình nghi liên quan đến tội phạm có tổ chức" của lực lượng cảnh sát ở 13 thành phố này.

Ông khẳng định, từ tối 19/10, tình hình an ninh tại 13 thành phố đã nằm trong tầm kiểm soát của lực lượng cảnh sát liên bang, trong đó có 12 thành phố tại bang Guerrero và 1 ở bang Mexico.

Những thành phố này nằm trong bán kính cách thành phố Iguala, bang Guerrero 200km, nơi xảy ra vụ giáo viên và sinh viên mất tích.

Ủy viên Rubido cho biết thêm những người đứng đầu lực lượng cảnh sát địa phương đã được chuyển tới một trung tâm đặc biệt và vũ khí của họ đã được kiểm tra.

Trong khi đó, tại Iguala, lực lượng chức năng đang tăng cường tìm kiếm những người mất tích bằng mọi lực lượng.

Bên cạnh cảnh sát liên bang, chó nghiệp vụ và cảnh sát hiến binh cũng chủ động tham gia chiến dịch tìm kiếm này.

Giới chức Mexico khẳng định công tác tìm kiếm 43 người mất tích đã được mở rộng, không chỉ trên mặt đất, trên không mà còn dưới ao hồ và một số khu vực như hang động và khu vực khai thác khoáng sản.

Hiện đã có hơn 1.200 nhân viên an ninh đã được triển khai xung quanh thành phố Iguala.

43 người nói trên bị bắt cóc từ đêm 26/9 sau khi đoàn xe chở họ bị tấn công ở thành phố Iguala thuộc bang Guerrero khiến 6 người chết, 25 người bị thương.

Sau đó, người ta đã phát hiện 28 thi thể trong nhiều hố chôn tập thể gần hiện trường vụ bạo loạn, song kết quả giám định mẫu ADN những thi thể đầu tiên cho thấy số thi thể này không phải của những người mất tích.

Trước sức ép của xã hội Mexico và dư luận quốc tế, Tổng thống nước này Enrique Pena Nieto đã phải giải giáp toàn bộ cảnh sát tại thành phố Iguala và Cocula, đồng thời mở một cuộc điều tra toàn diện về vụ việc.

Cho đến nay, 36 cảnh sát địa phương đã bị bắt giữ để điều tra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục