Mexico, Peru thiết lập quan hệ đối tác chiến lược song phương

Mexico và Peru nhất trí thiết lập quan hệ đối tác chiến lược song phương bằng việc ký 10 hiệp định hợp tác trên các lĩnh vực như kinh tế, thương mại, y tế, an ninh, giáo dục, bảo vệ thổ dân.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Mexico, ngày 17/7, Tổng thống Peru Ollanta Humala và người đồng cấp nước chủ nhà Enrique Peña Nieto đã nhất trí thiết lập quan hệ đối tác chiến lược song phương bằng việc ký 10 hiệp định hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, y tế, an ninh, giáo dục, bảo vệ thổ dân, du lịch, ngoại giao…

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, phát biểu với giới báo sau lễ ký, Tổng thống Peña Nieto khẳng định quan hệ Mexico-Peru đang ở thời kỳ phát triển tốt đẹp nhất từ trước tới nay và Mexico quyết tâm phát triển sâu rộng hơn nữa quan hệ này trong thời gian tới thông qua việc thực hiện hiệu quả các hiệp định hợp tác vừa ký.

Về phần mình, nhà lãnh đạo Peru ghi nhận vai trò của Mexico trong khu vực, qua đó cho phép hai nước củng cố và mở rộng quan hệ song phương.

Tổng thống Ollanta Humala nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, cho rằng điều này sẽ mở đường cho hai nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững, tạo tiền đề vững chắc nâng cao đời sống của người dân.

Theo ông Ollanta Humala, Peru và Mexico có nhiều điểm tương đồng lịch sử và đều khát vọng tiến nhanh trên con đường phát triển kinh tế xã hội, vì sự phồn vinh của đất nước.

Đây là chuyến thăm Mexico đầu tiên của ông Ollanta Humala trên cương vị tổng thống. Hai nước đều là thành viên của tổ chức Liên minh Thái Bình Dương cùng với Chile và Colombia.

Theo thống kê, trao đổi thương mại song phương trong năm 2013 đạt 2,4 tỷ USD, tăng 20% so với năm trước đó.

Với 10 hiệp định hợp tác ký nhân dịp này, hai bên hy vọng con số này sẽ tăng gấp đôi trong 2 năm tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục