Mexico thắng đậm Uruguay trong ngày ra quân Copa America

Đội tuyển Mexico đã có sự khởi đầu hoàn hảo ở bảng C Copa America Centenario 2016 khi có chiến thắng 3-1 trước Uruguay.
Mexico thắng đậm Uruguay trong ngày ra quân Copa America ảnh 1Niềm vui của các cầu thủ Mexico. (Nguồn: AP)

Đội tuyển Mexico đã có sự khởi đầu hoàn hảo ở bảng C Copa America Centenario 2016 khi có chiến thắng 3-1 trước Uruguay.

Alvaro Pereira (đá phản), Rafael Marquez và Hector Herrera là những người đã lập công mang ba điểm đầu tiên về cho Mexico, trong khi người lập công cho Uruguay là Diego Godin.

Chiến thắng này cũng giúp đội tuyển Mexico nâng chuỗi trận thắng liên tiếp của mình lên con số 10, và đây cũng là trận thứ 19 liên tiếp bất bại của thầy trò huấn luyện viên Juan Carlos Osorio.

Trong khi đó, đây là thất bại đầu tiên của đội tuyển Uruguay sau chuỗi 4 trận liên tiếp bất bại.

Ở trận đấu này, Mexico chủ động đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc và họ sớm có bàn mở tỷ số 1-0 nhờ pha đá phản của Alvaro Pereira ở phút thứ tư.

Ngay trước khi hiệp 1 khép lại, Mexico tiếp tục hưởng lợi về quân số khi Matias Vecino bị truất quyền thi đấu với chiếc thẻ vàng thứ 2.

Nhưng đến phút 73, Mexico cũng chỉ còn chơi với 10 người (Jose Guardado nhận thẻ vàng thứ 2) và chỉ đúng 1 phút sau họ đã để cho đối thủ cân bằng tỷ số 1-1 sau pha đánh đầu căng của Diego Godin.

Tuy nhiên, ở những phút cuối, đội bóng Trung Mỹ đã vùng lên mạnh mẽ và liên tiếp có hai bàn thắng của Rafael Marquez (85) và Hector Herrera (90+2), để giành chiến thắng chung cuộc 3-1.

Chiến thắng này giúp Mexico tạm xếp đầu bảng C với ba điểm, bằng điểm Venezuela nhưng có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Venezuela đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Jamaica.

Ở lượt trận tiếp theo, Mexico sẽ gặp đối thủ bị đánh giá thấp nhất bảng Jamaica, trong khi Uruguay gặp Venezuela./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục