Mexico thu hút hơn 22,5 tỷ USD vốn đầu tư FDI trong năm 2014

Theo Bộ Kinh tế Mexico, trong năm 2014, nền kinh tế lớn thứ hai Mỹ Latinh này đã thu hút 22,568 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).
Mexico thu hút hơn 22,5 tỷ USD vốn đầu tư FDI trong năm 2014 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: Vietnam+)

Ngày 25/2 Bộ Kinh tế Mexico ra thông báo cho biết trong năm 2014, nền kinh tế lớn thứ hai Mỹ Latinh này đã thu hút 22,568 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), giảm gần 36% so với con số 35,1 tỷ USD của năm 2013, thời điểm mà công ty AB Inveb của Vương quốc Bỉ mua tập đoàn bia Modelo của Mexico với giá trên 13,2 tỷ USD.

Nếu không tính thương vụ này, dòng vốn FDI của năm 2014 vẫn cao hơn khoảng 500 triệu USD so với năm trước đó.Riêng trong quý IV/2014, luồng vốn FDI vào Mexico đạt tới 5,46 tỷ USD, tăng 4,2% so với con số 5,41 tỷ USD của cùng kỳ năm 2013.

Quan chức SE cho rằng dòng vốn FDI trong năm qua suy giảm chủ yếu do các nhà đầu tư nước ngoài bán lại cổ phần cho đối tác Mexico, thể hiện qua con số 56% số vốn đó được tái đầu tư, trong khi vốn đầu tư mới chỉ chiếm 19%.

Mỹ tiếp tục là quốc gia đứng đầu danh sách các nước đầu tư mạnh vào Mexico với 29% tổng vốn nói trên, tiếp theo là Tây Ban Nha (18%), Canada với 11%, Đức (7%), Hà Lan (6,5% và Nhật Bản (6%).

Ngành chế tạo Mexico tiếp tục là điểm đến được ưa chuộng nhất của luồng vốn FDI trong năm qua, chiếm 57% tổng vốn, tiếp theo là dịch vụ tài chính (24%); khai thác mỏ (10%); thương mại (9%) và ngành xây dựng (4%).

Nhờ công cuộc đại cải cách nền kinh tế do chính phủ Liên bang tiến hành, chuyên gia kinh tế nước này hy vọng luồng vốn FDI vào Mexico trong năm 2015 sẽ vượt ngưỡng 33 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục