Mexico tiếp tục dẫn đầu thế giới về sản lượng bạc

Đây là năm thứ ba liên tiếp, nền kinh tế lớn thứ hai Mỹ Latinh giữ vững ngôi quán quân về sản lượng khai thác kim loại quý này.
Theo báo cáo có tựa đề "Nghiên cứu bạc thế giới năm 2013" do Viện bạc vừa công bố, sản lượng bạc trong năm 2012 của Mexico đạt 5.046 tấn, tăng 6% so với năm 2011.

Đây là năm thứ ba liên tiếp, nền kinh tế lớn thứ hai Mỹ Latinh giữ vững ngôi quán quân về sản lượng khai thác kim loại quý này.

Các chuyên gia khu vực cho rằng lượng bạc khai thác tại Mexico tăng trong năm qua chủ yếu nhờ sản lượng tại mỏ Penasquito thuộc bang miền Trung Zacatecas tăng 30%, sau khi liên doanh với Goldcorp của Canada.

Dòng vốn đầu tư vào ngành công nghiệp khai thác bạc đã đạt trên 8 tỷ USD trong năm 2012, vượt qua con số của năm 2011 và mức cao nhất từ trước tới nay.

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn nhà nước Mexico NOTIMEX, tiến sỹ Neal Meader, tác giả của báo cáo trên cho biết trong năm qua, Trung Quốc tiếp tục tăng sản lượng và giữ vị trí thứ hai, nhưng có nhiều triển vọng sẽ chiếm ngôi đầu của Mexico trong tương lai, theo sau là Peru với sản lượng 111 triệu ounce.

Tài liệu của Viện bạc còn cho biết giá kim lọai này trong năm qua ở mức 31,15 USD/ounce, mức cao thứ hai trong lịch sử ngành công nghiệp này trên thế giới và qua đó kinh tế Mexico được hưởng lợi rất lớn và tiếp tục thu lợi trong nhiều năm tới./.

Việt Hòa (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục