Mexico tiếp tục mở thầu khai thác dầu khí ở Vịnh Mexico

Bộ Năng lượng Mexico thông báo sẽ tiếp tục mở thầu thăm dò và khai thác dầu khí vào năm 2017 và 2018 tại Vịnh Mexico, nhằm nâng sản lượng dầu khí của quốc gia này.
Mexico tiếp tục mở thầu khai thác dầu khí ở Vịnh Mexico ảnh 1Giàn khoan dầu Centenario tại vịnh Mexico. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 2/3, Bộ Năng lượng Mexico thông báo sẽ tiếp tục mở thầu thăm dò và khai thác dầu khí vào năm 2017 và 2018 tại Vịnh Mexico, nhằm nâng sản lượng dầu khí của quốc gia này.

Cơ quan chức năng của Mexico sẽ đưa ra đấu thầu sáu gói thầu (chia đều cho hai năm 2017 và 2018) tại các vùng nước nông và sâu tại Vịnh Mexico và các lô dầu khí truyền thống và phi truyền thống trên đất liền.

Việc mở thầu thăm dò và khai thác dầu khí nằm trong chiến lược cải cách năng lượng được thúc đẩy bởi Tổng thống Enrique Peña, nhằm xóa bỏ độc quyền trong lĩnh vực này của Tập đoàn Dầu khí quốc gia (Pemex).

Theo thống kê, sản lượng dầu thô bình quân của Mexico trong năm 2016 chỉ đạt 2,154 triệu thùng/ngày, giảm 113.000 thùng/ngày so với năm trước đó. Kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm từ dầu mỏ của Mexico cũng giảm mạnh từ 18,451 tỷ USD năm 2015 xuống 15,575 tỷ USD trong năm 2016.

Bộ Tài chính và Tín dụng công Mexico dự báo sản lượng dầu thô của nền kinh tế lớn thứ 2 Mỹ Latinh trong năm 2017 sẽ giảm xuống mức 1,928 triệu thùng/ngày.

Mexico đang tìm cách nâng sản lượng dầu khí của nước này thông qua việc mở thầu hàng loạt các dự án thăm dò và khai thác cả trên đất liền và tại Vịnh Mexico. Theo luật định, Pemex sẽ nắm giữ 20% cổ phần đối với mỗi dự án./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục