Mexico: Tuần hành phản đối cải cách ngành năng lượng

Hàng chục nghìn người dân Mexico tuần hành phản đối việc cải cách nhằm mở cửa ngành công nghiệp dầu mỏ và khí đốt.
Mexico: Tuần hành phản đối cải cách ngành năng lượng ảnh 1Khai thác dầu tại mỏ Centenario do công ty "Grupo R" của PEMEX tiến hành trên Vịnh Mexico. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 31/1, hàng chục nghìn người đã tuần hành ở thủ đô Mexico City để phản đối các biện pháp cải cách hiến pháp do Tổng thống Enrique Pena Nieto thúc đẩy nhằm mở cửa ngành công nghiệp dầu mỏ và khí đốt cho đầu tư nước ngoài.

Ước tính 65.000 người đã tập trung biểu tình tại Zocalo, quảng trường chính ở thành phố này.

Khoảng 2.500 cảnh sát đã được triển khai song không có vụ bạo lực nào xảy ra.

Cuộc tuần hành do đảng Cách mạng Dân chủ (PRD) - đảng đối lập với đảng Cách mạng Thể chế (PRI) cầm quyền của Tổng thống Nieto - tổ chức.

Điểm trọng tâm trong chương trình cải cách của Tổng thống Nieto là luật cải cách năng lượng nhằm mục tiêu thu hút nguồn đầu tư nước ngoài vào ngành năng lượng trong nước, lĩnh vực mà trước đây chỉ có Tập đoàn Dầu khí quốc gia Mexico (PEMEX) độc quyền khai thác.

Theo tinh thần của đạo luật trên, Nhà nước Mexico sẽ ký hợp đồng với tư nhân và các đối tác nước ngoài dưới dạng dịch vụ, chia sản phẩm hay cấp giấy phép để thăm dò, khai thác và kinh doanh sản phẩm dầu khí, đồng thời sẽ thành lập Quỹ dầu khí để quản lý nguồn lợi này với sự chỉ đạo của Ngân hàng Trung ương Mexico (Banxico).

Trong khi đó, Chính phủ Mexico chủ trương không cổ phần hóa các khâu truyền tải và phân phối điện lực, và loại bỏ đại diện công đoàn dầu khí khỏi ban lãnh đạo của tập đoàn dầu khí nhà nước PEMEX.

Các biện pháp cải cách nêu trên đã được Tổng thống Nieto ký ban hành vào ngày 20/12/2013, sau khi được hai viện Quốc hội Mexico và hơn 2/3 cơ quan lập pháp cấp bang thông qua.

PRD đang thúc đẩy tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý vào năm 2015 để đảo ngược các biện pháp này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục