Mexico và Brazil miễn thị thực để thu hút du khách

Mexico và Brazil quyết định miễn thị thực cho công dân mang hộ chiếu phổ thông và có thời gian lưu trú ngắn tại nước đến thăm.
Nhằm tăng cường các biện pháp hữu hiệu để thu hút thêm du khách quốc tế, Chính phủ hai nước Mexico và Brazil đã quyết định miễn thị thực cho công dân mang hộ chiếu phổ thông và có thời gian lưu trú ngắn tại nước đến thăm.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mexico, quyết định trên là một phần trong thỏa thuận đạt được tại cuộc gặp cấp cao giữa Tổng thống Enrique Pena Nieto và người đồng cấp Brazil, Dilma Rousseff ở Santiago de Chile, nhân hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng các nhà nước Mỹ Latinh và Caribe (Celac) hồi tháng 1/2013.

Phát biểu với giới báo, Đại sứ Brazil tại Mexico, ông Marco Raposo Lopes đánh giá cao quyết định trên và nhấn mạnh đây là một minh chứng cho thấy hai nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh có thể tiếp cận và bổ sung cho nhau, để cùng khắc phục khó khăn và cùng nhau phát triển trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy thoái.

Các công ty du lịch Mexico hy vọng sau 6 tháng áp dụng biện pháp trên, lượng du khách Brazil đến Mexico sẽ tăng gấp đôi, trong khi du khách Mexico tới Brazil có thể tăng gấp 3 lần, đặc biệt nhân dịp các sự kiện thể thao lớn như Cúp bóng đá Liên đoàn, World Cup 2014 đều sẽ diễn ra tại “xứ sở vũ điệu Samba.”

Trong năm 2012, có hơn 250.000 khách du lịch Brazil đến thăm Mexico, tăng 26% so với năm trước đó, trong khi khách du lịch Mexico đến Brazil chỉ khoảng 100.000. Trao đổi thương mại hai chiều tăng trên 18 lần trong giai đoạn từ năm 1990 đến 2011, từ 527 triệu USD lên 9,5 tỷ USD./.

Việt Hòa (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục