Mexico: Vẫn chưa có thông tin về số phận những giáo sinh mất tích

Sau khi so sánh mẫu ADN những thi thể trong hố chôn đầu tiên với mẫu ADN các thân nhân của 43 giáo sinh mất tích, Mexico khẳng định những thi thể trên không phải là các nạn nhân bị bắt cóc.
Mexico: Vẫn chưa có thông tin về số phận những giáo sinh mất tích ảnh 1Khung cảnh hoang tàn sau khi người biểu tình đập phá phản đối vụ 43 giáo sinh Mexico mất tích bí ẩn. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bóng đen bí ẩn tiếp tục bao trùm lên vụ 43 giáo sinh (giáo viên - thực tập sinh) mất tích trong vụ bạo loạn tại thành phố Iguala, bang Guerrero, miền Nam Mexico, khi giới chức nước này thông báo mẫu ADN của một số thi thể đầu tiên trong hố chôn tập thể vừa tìm thấy không trùng khớp với mẫu ADN của những người bị bắt cóc.

Trong một tuyên bố ngày 14/10, Tổng Công tố liên bang Mexico Jesus Murillo Karam cho biết sau khi so sánh mẫu ADN những thi thể trong hố chôn đầu tiên với mẫu ADN các thân nhân của 43 giáo sinh mất tích, giới pháp ý nước này khẳng định những thi thể trên không phải là các nạn nhân bị bắt cóc mất tích.

Những thi thể này thuộc số 28 thi thể được phát hiện ngày 5/10 vừa qua trong nhiều hố chôn tập thể ở ngoại ô thành phố Iguala, cách hiện trường vụ bắt cóc không xa.

Theo giới chức Mexico, công tác nhận dạng các thi thể còn lại vẫn đang được tiến hành và hiện chưa thể đưa ra kết luận cuối cùng về vụ việc gây chấn động xã hội Mexico trong những ngày qua này.

Tổng Công tố Karam đồng thời thông báo giới chức liên bang đã bắt giữ thêm 14 sỹ quan cảnh sát bang với cáo buộc bắt cóc các giáo sinh và câu kết với tội phạm ma túy. Theo giới chức, những sỹ quan này đã bắt cóc và giao 43 giáo sinh trên cho tổ chức xã hội đen "Guerreros Unidos.''

Phẫn nộ trước vụ việc nói trên, trong những tuần qua, người dân nhiều thành phố ở Mexico đã xuống đường tuần hành, kêu gọi chính phủ tập trung mọi nguồn lực để nhanh chóng đưa vụ việc ra ánh sáng. Đỉnh điểm là ngày 13/10 vừa qua, hàng trăm giáo viên, học sinh tại bang Guerrero đã đụng độ với cảnh sát khiến 5 giáo viên và 2 cảnh sát bị thương.

Những người biểu tình còn phong tỏa lối vào các tòa nhà công sở và phóng hỏa một tòa nhà để bày tỏ sự giận dữ và đòi Thống đốc bang Angel Aguirre từ chức.

Trước sức ép của dư luận, Tổng thống Enrique Pena Nieto phải giải giáp toàn bộ cảnh sát tại Iguala và mở một cuộc điều tra toàn diện về vụ việc.

Đã có 26 cảnh sát cùng một số thành viên các băng đảng bị bắt giữ vì tình nghi liên quan đến vụ việc. Ngoài ra, khoảng 300 cảnh sát liên bang đã được triển khai tại đây nhằm mở rộng cuộc tìm kiếm các sinh viên mất tích.

Bạo loạn xảy ra đêm 26/9 khi một đoàn xe chở các giáo sinh tại thành phố Iguala, thuộc bang Guerrero, đã bị cảnh sát cùng các đối tượng tội phạm ma túy tấn công khiến 6 người chết, 25 người bị thương và 43 người mất tích. /.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục