MH17: Malaysia cam kết nỗ lực bắt thủ phạm phải đền tội

Thủ tướng Najib Razak tuyên bố Malaysia tiếp tục nỗ lực không ngừng để đảm bảo rằng những kẻ chịu trách nhiệm về việc bắn hạ chiếc máy bay MH17 của Malaysia Airlines phải đền tội.
MH17: Malaysia cam kết nỗ lực bắt thủ phạm phải đền tội ảnh 1Giám đốc điều hành hãng chế tạo tên lửa Almaz-Antei của Nga Yan Novikov tại cuộc họp báo về kết quả điều tra vụ rơi máy bay MH17 ở Moskva ngày 13/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Malaysia Najib Razak tuyên bố rằng nước này tiếp tục nỗ lực không ngừng để đảm bảo rằng những kẻ chịu trách nhiệm về việc bắn hạ chiếc máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines phải đền tội.

Trong tuyên bố tối 13/10 tại Kuala Lumpur, Thủ tướng Najib cho biết cuộc điều tra hình sự, do Hà Lan đứng đầu với sự hỗ trợ đầy đủ của Malaysia, phải đưa những câu trả lời dứt khoát và cho phép Malaysia tiến hành các biện pháp mạnh nhất có thể chống lại những kẻ chịu trách nhiệm về vụ việc.

Ông cho biết trước khi Ủy ban an toàn Hà Lan (DSB) công bố bản báo cáo cuối cùng về MH17, ông cũng đã có cuộc trao đổi với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull và DSB.

Sự kiện rủi ro này là một hành động không thể lường trước và, trong số 160 chuyến bay cùng tuyến đường với MH17 ngày hôm đó, không ai được các cơ quan chức năng tư vấn về bất kỳ mối đe dọa cụ thể nào.

Mười lăm tháng có thể đã qua, nhưng cam kết của Malaysia để đưa thủ phạm ra trước công lý vẫn mạnh mẽ như ngày định mệnh đó, ngày 17/7/2014, khi hàng trăm người dân vô tội đã thiệt mạng trong một cuộc xung đột không phải là của họ.

Tổng cộng 298 người đã thiệt mạng vào ngày bi thảm đó, trong đó có 43 người Malaysia.

"Nó đã, đang, và sẽ vẫn còn là một chặng đường khó khăn - đặc biệt là đối với những người bị mất những người thân yêu của họ, những người trong suy nghĩ và những lời cầu nguyện của tôi. Nhưng tôi hứa với mọi người rằng Malaysia sẽ vẫn kiên định cho đến khi những kẻ đứng đằng sau hành động tàn ác này phải đền tội"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục