Microsoft bị phạt 240 triệu USD vì văn bản Word

Microsoft đã buộc phải sửa đổi chương trình "Microsoft Word" và nộp phạt 240 triệu USD do chủ tâm vi phạm đến các tệp có đuôi XML.
Hãng sản xuất phần mềm khổng lồ Microsoft của Mỹ đã thua kiện trong vụ vi phạm bằng phát minh của công ty I4I ở Toronto (Canada) liên quan đến các tệp có đuôi XML trong chương trình soạn thảo văn bản "Microsoft Word".

Microsoft  sẽ buộc phải sửa đổi chương trình Word và nộp phạt 240 triệu USD do vụ này.

Phán quyết của Tòa án liên bang tại Texas đã khẳng định lại phán quyết trước đó của Tòa án quận Tyler bác bỏ kháng cáo của Microsoft về quyền sử dụng hợp pháp bằng phát minh của công ty I4I.

Phán quyết của Tòa án liên bang cấm các chương trình "Microsoft Word 2003" , "Microsoft Word 2007" và các phiên bản Word sau này của Microsoft được mở các tệp có đuôi XML.

Các tệp này là một trong các ưu thế của chương trình Word đặc biệt hỗ trợ các công ty lớn sáng tạo các mẫu mã cũng như các biểu tượng riêng.

Vụ kiện về bản quyền phát minh này đã được khởi kiện từ năm 2007 và thông qua khảo sát thị trường, tòa án đã xác định thiệt hại mà Microsoft gây ra cho đối thủ lên tới 200 triệu USD.

Ngoài 200 triệu USD tiền bồi thường mà Microsoft phải trả cho đối thủ, hãng sản xuất phần mềm này còn bị phạt 40 triệu USD do vi phạm một cách chủ tâm vì các bằng chứng được công bố tại tòa cho thấy Microsoft đã biết bản quyền của phát minh này thuộc về I4I trước khi cải tiến chương trình Word./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục