Miền Bắc mát mẻ do rét nàng Bân, Nam Bộ đề phòng tố lốc

Bắc Bộ có mưa rào và dông, Trung Nam Bộ đề phòng tố lốc

Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội dự báo có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.
Bắc Bộ có mưa rào và dông, Trung Nam Bộ đề phòng tố lốc ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, miền Bắc đang trải qua những ngày rét nàng Bân nên nhiệt độ khá mát mẻ, từ 19-30 độ C.

Các tỉnh Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-96%.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 19/4 như sau: Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 27-30 độ, riêng khu Tây Bắc 30-33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ, có nơi trên 29 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ, phía Nam có nơi trên 28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 57-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 34-37, có nơi trên 37 độ C.

Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34-37, có nơi trên 37 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục