Miền Bắc tăng nhiệt, độ ẩm cao, Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông

Đêm mùng 4 và ngày 5/4, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng Lai Châu-Điện Biên đêm có mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội là 28 độ C, độ ẩm có lúc lên đến 94%.
Miền Bắc tăng nhiệt, độ ẩm cao, Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông ảnh 1(Nhấp chuột để chọn kích thước chuẩn)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm 4/4, các khu vực ở Lai Châu-Điện Biên, Đắk Lắk-Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác.

Nam Tây Nguyên và Nam Bộ đề phòng tố lốc và gió giật mạnh trong cơn dông.

Dự báo, đêm mùng 4 và ngày 5/4, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng Lai Châu-Điện Biên đêm có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C; cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C, cao nhất 25-28 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 58-94%. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C, cao nhất 26-28 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58-94%. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 57-92%. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Đắk Lắk đến Lâm Đồng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55-93%. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Trên biển, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-7 độ vĩ Bắc duy trì nên ở khu vực Nam Biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục