Miền Bắc trời se lạnh, Nam Bộ nguy cơ mưa lớn và sấm sét

Trong khi miền Bắc trời se lạnh thì thời tiết tại khu vực Nam Bộ đang có xu hướng chuyển xấu do có sự hoạt động của rãnh áp thấp có trục vắt ngang qua khu vực.
Miền Bắc trời se lạnh, Nam Bộ nguy cơ mưa lớn và sấm sét ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng, Thủy văn Trung ương, các tỉnh miền Bắc trời se lạnh, khu vực Nam Trung Bộ chiều tối và đêm 22/10 có mưa rào và dông vài nơi.

Thời tiết tại khu vực Nam Bộ đang có xu hướng chuyển xấu do có sự hoạt động của rãnh áp thấp có trục vắt ngang qua khu vực. Rãnh áp thấp này liên tục tích ẩm do vậy sẽ gây mưa lớn và dông cục bộ cho miền Tây Nam Bộ, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước…, trong mưa dông kèm theo nguy cơ tố, lốc và sấm sét. Mưa tập trung chủ yếu về chiều tối và đêm.

Dự báo chiều tối và đêm 22/10, phía Tây Bắc bộ mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Khu vực Hà Nội ít mây, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế mây thay đổi, đêm không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Tây chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục