Miễn thị thực quá cảnh trong 72 giờ tại Quảng Châu

Trung Quốc cho phép sân bay quốc tế Bạch Vân tại Quảng Châu thực hiện “chính sách miễn thị thực quá cảnh 72 giờ” từ tháng Sáu tới.
Mạng Chính hiệp nhân dân ngày 23/5 cho biết Quốc vụ viện (Chính phủ) Trung Quốc đã cho phép sân bay quốc tế Bạch Vân tại thành phố Quảng Châu ở miền Nam nước này bắt đầu thực hiện “chính sách miễn thị thực quá cảnh 72 giờ” từ tháng Sáu tới.

Như vậy, Quảng Châu trở thành thành phố thứ ba ở Trung Quốc thực hiện chính sách này, sau Bắc Kinh và Thượng Hải.

Mạng trên cho biết cửa khẩu sân bay Bạch Vân sẽ miễn thị thực (visa) quá cảnh 72 giờ đối với công dân của 45 quốc gia có thị thực của quốc gia hoặc khu vực thứ ba, với thời hạn được xác định trong vòng 72 giờ và yêu cầu xuất trình vé máy bay.

Những đối tượng này được đánh giá sẽ trở thành nguồn khách du lịch nhập cảnh tiềm năng.

Theo thống kê của ngành hữu quan thành phố Thượng Hải, kể từ ngày 1/1/2013 khi cửa khẩu Thượng Hải bắt đầu thực hiện chính sách miễn thị thực quá cảnh 72 giờ đối với một bộ phận du khách quốc tịch nước ngoài, đến nay trạm kiểm soát biên phòng của hai sân bay lớn tại đây đã làm thủ tục, cung cấp dịch vụ cho hơn 3.800 lượt du khách nước ngoài./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục