Mike Tyson muốn biểu diễn ở các sân khấu thế giới

Mike Tyson muốn đưa chương trình độc thoại của mình ra quốc tế, tới cả những đất nước như Arập Xêút hay Ấn Độ nếu được cho phép.
Huyền thoại quyền anh Mike Tyson vừa tuyên bố hôm 3/12 rằng anh muốn đưa chương trình độc thoại của mình ra quốc tế, tới cả những đất nước như Arập Xêút hay Ấn Độ nếu được cho phép. Do quá khứ từng vào tù ra tội với nghi án hiếp dâm và từng dính líu tới ma túy mà mới đây Tyson đã bị từ chối visa vào New Zealand. Tuy nhiên không vì thế mà tay đấm thép này từ bỏ ước mơ, khi anh tiết lộ rằng chuyến đi tới Australia tháng trước đã đem lại cho anh sự tự tin vào khả năng giao tiếp với khán giả ở ngoài biên giới Mỹ. “Giới truyền thông Australia cứ nghĩ tôi là một gã xấu xa, đáng sợ cho tới khi họ gặp tôi. Họ cứ nghĩ rằng tôi sẽ cho họ một đấm như ngày xưa.” Song khi được tiếp đón nồng hậu, Mike đã “cảm nhận được một niềm tự tin dâng trào.” Trong buổi họp báo, khi được hỏi rằng anh muốn đưa chương trình tới đâu nhất, Tyson đã trả lời: “Bất cứ nơi nào cũng được, tôi không quan tâm lắm... Arập Xêút chẳng hạn, hay một tua diễn vùng Scandinavia hoặc Philippines, bất kì nơi nào.” “Tôi có thể tổ chức chương trình tại nơi người ta không nói tiếng Anh và để phiên dịch viên thuật lại. Tôi rất muốn tới Ấn Độ bởi được diễn ở đó chắc chắn sẽ rất tuyệt.” Khi được hỏi tại sao anh muốn đưa chương trình tới nhiều khán giả hơn, Tyson cho biết: “Sân khấu và khán giả đem lại cho tôi cảm giác phê. Cái cảm giác này chính là thứ tôi tìm kiếm khi tôi dùng chất gây nghiện trước đây.” Chương trình có tên “Iron Mike” do đạo diễn Spike Lee chỉ đạo, kể về cuộc đời ấu thơ khó khăn của Tyson tại Brooklyn, rồi ma túy, rượu và cả cuộc sống trong tù của anh.
Mike Tyson muốn biểu diễn ở các sân khấu thế giới ảnh 1
Mike Tyson muốn đưa chương trình độc thoại của mình ra quốc tế. (Nguồn: AFP)
Mike Tyson đã cải đạo Hồi khi chịu án 10 năm tù (sau này được giảm xuống còn 3 năm), hậu quả của cáo buộc cưỡng bức một thí sinh thi hoa hậu năm 1991. Sau khi ra tù, nhà vô địch quyền anh hạng nặng từ năm 1986 tới 1990 này đã cố quay lại sàn đấu song không bao giờ có thể gặt hái lại vinh quang trước đây. Anh từ giã đấm bốc chuyên nghiệp vào năm 2005. Tuy vậy, Tyson vẫn khẳng định việc ngồi tù là một điều tốt đối với anh. “Trước đây tôi chưa từng nghĩ mình sẽ sống được tới 25 tuổi. Tôi sống một cách điên cuồng, không kiểm soát. Tôi chưa bao giờ nhận ra điều đó cho tới khi ngồi tù. Với tôi, đó là một điều tốt.” Tour diễn kéo dài 10 tuần quanh nước Mỹ của Tyson sẽ được bắt đầu từ ngày 12/1 tới, đi qua tới 36 thành phố trong đó có cả Chicago, San Francisco, Los Angeles, Houston, và thủ đô Washington./.
Quốc Thịnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục