Mitsubishi kháng cáo lần hai phán quyết của tòa án Hàn Quốc

Trước đó, tháng 11/2018, Tòa án Tối cao Hàn Quốc ra phán quyết yêu cầu Mitsubishi phải chi trả tiền bồi thường cho các nạn nhân người Hàn Quốc từng bị hãng này ép buộc lao động trong thời chiến.
Mitsubishi kháng cáo lần hai phán quyết của tòa án Hàn Quốc ảnh 1(Nguồn: automotivesupplynews.com.mx)

Theo Đài phát thanh KBS của Hàn Quốc, công ty công nghiệp nặng Mitsubishi của Nhật Bản cho biết đã kháng cáo lần hai, phản đối việc tòa án Hàn Quốc tịch thu tài sản của hãng này.

Mitsubishi nhấn mạnh vấn đề lao động thời chiến đã được giải quyết dứt điểm theo Hiệp định về quyền yêu sách Hàn-Nhật ký năm 1965, nên các nạn nhân không thể đòi bồi thường.

Công ty này đã quyết định kháng cáo tiếp sau khi cân nhắc tình hình đối thoại hiện tại giữa chính phủ hai nước.

[Tòa án Hàn Quốc nhất trí tịch thu tài sản của công ty Mitsubishi]

Trước đó, tháng 11/2018, Tòa án Tối cao Hàn Quốc ra phán quyết yêu cầu Mitsubishi phải chi trả tiền bồi thường cho các nạn nhân người Hàn Quốc từng bị hãng này ép buộc lao động trong thời chiến.

Tuy nhiên, Mitsubishi không chịu chi trả tiền bồi thường theo phán quyết của tòa án trên, nên các nạn nhân đã đề nghị tòa cưỡng chế thi hành án. Tòa án đã tiến hành tịch thu tài sản của hãng này tại Hàn Quốc, gồm hai quyền thương hiệu và 6 bằng sáng chế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục