Míttinh kỷ niệm 40 năm giải phóng tỉnh Trà Vinh, Bình Phước

Míttinh kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng tỉnh Trà Vinh, Bình Phước

Ngày 24/4, tỉnh Trà Vinh và tỉnh Bình Phước tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015).
Míttinh kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng tỉnh Trà Vinh, Bình Phước ảnh 1Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho xã Mỹ Hòa (huyện Cầu Ngang), các xã Đôn Châu, Tập Sơn và Hàm Giang (huyện Trà Cú), Đại đội đặc công 513 và Tiểu đoàn 509 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Trà Vinh). (Ảnh: Phúc Sơn/TTXVN)

Ngày 24/4, Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015).

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cùng hơn 500 đại biểu là các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và các cán bộ lão thành cách mạng quê hương Trà Vinh cùng tham dự.

Tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Trần Trí Dũng đã ôn lại truyền thống hào hùng của Đảng bộ, quân và dân Trà Vinh trong công cuộc đấu tranh giành độc lập tự do cho Tổ quốc, nhất là cuộc kháng chiến chống Mỹ và đỉnh cao là cuộc tổng khởi nghĩa mùa Xuân 1975 để giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Cách đây 40 năm cùng với cả nước, quân và nhân dân Trà Vinh dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Trà Vinh đã đồng loạt tấn công vào các trung tâm đầu não của địch, giành thắng lợi, giải phóng tỉnh Trà Vinh vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 30/4.

Trải qua 2 cuộc kháng chiến, Trà Vinh có 18.583 liệt sỹ, 8.204 thương binh, cùng hàng vạn gia đình có công với nước. Trà Vinh được Trung ương khen tặng Huân chương Thành đồng Tổ quốc hạng Nhất và lá cờ vẻ vang mang tám chữ vàng “Toàn dân nổi dậy, đoàn kết lập công,” cùng 65 tập thể và 52 cá nhân được tuyên dương danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.”

Phát huy truyền thống anh hùng trong đấu tranh, 40 năm qua, Đảng bộ, quân và nhân dân Trà Vinh không ngừng vượt khó hàn gắn lại vết thương chiến tranh, nỗ lực lao động sản xuất, khai thác những tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội. Từ một tỉnh nghèo nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đến nay Trà Vinh đạt mức tăng trưởng (GDP) 11,2%, mức thu nhập bình quân người dân đạt 27, 8 triệu đồng/người /năm, tỷ lệ hộ nghèo được kéo giảm từ 55% còn 10,66 %..

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận những công lao đóng góp của đảng bộ quân và nhân dân Trà Vinh trong công cuộc đấu tranh và biểu dương những thành tựu của tỉnh đã đạt được trong thời gian qua.

Ông Nguyễn Thiện Nhân mong muốn toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Trà Vinh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước nỗ lực hơn nữa, phát huy nội lực, tiềm năng lợi thế của tỉnh tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc trong phát triển kinh tế-xã hội.

Tỉnh cần quan tâm phát triển, nâng cao chất lượng các lĩnh vực giáo dục-đào tạo, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, thực hiện tốt các chính sách giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo, chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Đồng thời, Trà Vinh cũng cần chú ý thực hiện công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, các loại tội phạm hình sự, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân; làm tốt công tác xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị của tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Dịp này, ông Nguyễn Thiện Nhân trao tặng danh hiệu danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Chủ tịch nước cho 6 tập thể là xã Mỹ Hòa, xã Đôn Châu, xã Hàm Giang, xã Tập Sơn, Đại đội đặc công 513 và Tiểu đoàn 509, thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Trà Vinh.

Ngày 24/4, tại thị xã Đồng Xoài, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/31975-30/4/2015) và chính thức công bố ngày giải phóng tỉnh Bình Phước.

Dự lễ kỷ niệm có Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, các vị lão thành cách mạng, các anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, gia đình có công với nước, các vị lãnh đạo tỉnh Bình Phước qua các thời kỳ.

Buổi lễ ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc, nhất là những ngày tháng Tư lịch sử trên quê hương Bình Phước anh hung. Trong không khí trang nghiêm và tự hào, ông Nguyễn Tấn Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thông báo với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong và ngoài tỉnh được biết ngày giải phóng tỉnh Bình Phước là ngày 23/3/1975.

Đây là ngày thị xã An Lộc - trung tâm chính trị - hành chính, nơi đặt bộ máy chính quyền đầu não của địch bị sụp đổ toàn diện về mặt chính trị - kinh tế, văn hóa, xã hội, quân sự, đại bộ phận các đơn vị hành chính của tỉnh được giải phóng.

Ngày giải phóng Bình Phước 23/3 sẽ trở thành ngày để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong tỉnh tổ chức các hoạt động kỷ niệm, khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết xây dựng tỉnh Bình Phước ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đồng thời, qua đó nhằm tôn vinh, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc tới cán bộ, chiến sỹ và nhân dân đã hy sinh, đóng góp rất lớn cho hòa bình, độc lập và sự phát triển của tỉnh qua các thời kỳ.

Kết thúc buổi lễ, đại diện Hội Cựu chiến binh tỉnh, thế hệ trẻ tỉnh phát biểu cảm tưởng về lịch sử vẻ vang của quân và dân ta để giành lại độc lập cho tổ quốc. Với tinh thần đó, đại diện các thế hệ kêu gọi thế hệ hiện nay và mai sau luôn phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, đoàn kết nhất trí, chung sức, chung lòng, xây dựng quê hương Bình Phước ngày càng giàu đẹp, cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục