Mở rộng điều tra đối với vụ án làm giả hồ sơ BHXH

Công an Phú Thọ vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với Hán Thị Hòa đã làm giả hồ sơ BHXH chiếm đoạt tài sản Nhà nước.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an Phú Thọ vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Hán Thị Hoà đã làm giả hồ sơ bảo hiểm xã hội chiếm đoạt tài sản của Nhà nước.

Mở rộng điều tra, đến thời điểm này cơ quan điều tra đã phát hiện gần 80 trường hợp được nhận sổ hưu không đúng quy định; trong đó có những người thuộc địa phương khác như Hà Giang, Quảng Ninh. Theo tính toán ban đầu, khoản tiền này là trên 1 tỷ đồng.

Từ tháng 3/2006 đến tháng 2/2012, đối tượng Phạm Văn Tuấn nguyên là cán bộ Bảo hiểm xã hội huyện Phù Ninh cùng với vợ là Hán Thị Hoà giáo viên mầm non xã Phú Lộc đã làm giả hồ sơ bảo hiểm xã hội và giấy chứng nhận hưu trí cho các đối tượng không tham gia đóng bảo hiểm xã hội.

Lợi dụng vị trí công tác của mình, Tuấn đã nhờ nhiều doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn đóng dấu khống xác nhận thời gian làm việc cho những người không đủ tiêu chuẩn hưởng lương hưu. Sau đó, Tuấn đưa tên họ vào danh sách nộp bảo hiểm xã hội theo tiêu chuẩn nhận sổ hưu. Với mỗi sổ hưu giả, Tuấn và vợ là Hòa nhận số tiền từ 90-100 triệu đồng/người.

Đối tượng Phạm Văn Tuấn đã mất trong một vụ tai nạn, cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh những hành động lừa đảo vi phạm pháp luật của Hán Thị Hòa. Sau khi rà soát và tạm dừng các sổ hưu sai quy định, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục mở rộng vụ án để điều tra, xác minh những người có liên quan đến việc khai khống và làm giả hồ sơ bảo hiểm xã hội./.

Lâm Đào An (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục