Mở rộng điều tra vụ vi phạm đất đai ở Long Xuyên

Ngày 15/5, Công an An Giang tống đạt quyết định khởi tố tiếp 6 bị can liên quan đến sai phạm quản lý, sử dụng đất đai ở Long Xuyên.
Vụ án vi phạm nghiêm trọng về quản lý đất đai ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng.

Ngày 15/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang, Ban chuyên án vụ án vi phạm nghiêm trọng về quản lý đất đai ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, đã tống đạt quyết định khởi tố tiếp sáu bị can, do liên quan đến hàng loạt sai phạm về quản lý, sử dụng đất đai, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quy hoạch chung về phát triển thành phố Long Xuyên.

Trong đó, ba bị can bị khởi tố và cho tại ngoại gồm Huỳnh Giang Sơn, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy Long Xuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên, bị khởi tố về hành vi “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai;” Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy Long Xuyên, Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Phước (nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị Thành phố Long Xuyên), bị khởi tố về hành vi “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng;” Lâm Văn Thiệu, nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Long Xuyên bị khởi tố về hành vi “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.”

Ba bị can khác bị khởi tố và bắt tạm giam bốn tháng gồm Phạm Xuân Gia, Thành ủy viên Long Xuyên, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Mỹ Quý, bị khởi tố về hành vi “Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai;” Nguyễn Văn Chí, là Đội trưởng đội Trật tự và Quản lý đô thị thành phố Long Xuyên, nguyên là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Mỹ Quý, bị khởi tố về hành vi “Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai;” Nguyễn Thị Tư, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố Long Xuyên, bị khởi tố về hành vi “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.”

Từ ngày 20/1 đến 20/2 năm nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang, Ban chuyên án cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng đối với 10 bị can là cán bộ các phòng, ban của Thành phố Long Xuyên./.

Vương Thoại Trung (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục