MobiFone: Mạng được ưa chuộng 5 năm liên tiếp

MobiFone khẳng định vị trí trong lòng người dùng điện thoại di động Việt Nam khi 5 năm liền được vinh danh tại giải thưởng VMA 2009.
Sau hơn 2 tháng phát động, ngày 14/3, Chương trình bình chọn giải thưởng Vietnam Mobile Awards 2009 (VMA) đã tổ chức trao giải cho các danh hiệu mạng và hãng điện thoại di động được cộng đồng ưa chuộng nhất.

Theo đó, MobiFone đã chính thức trở thành “Mạng di động được ưa chuộng nhất năm 2009”, nhiều hơn Viettel 6 phiếu. Đây cũng là lần thứ 5 liên tiếp, MobiFone được độc giả vinh danh tại giải thưởng VMA.

Nói về sự chênh lệch phiếu bầu giữa các nhà mạng là khá ít này, ông Lê Ngọc Minh, Giám đốc Công ty Thông tin di động cho hay, việc MobiFone luôn dẫn đầu các chỉ tiêu chất lượng và các mạng khác đang tiến sát chỉ tiêu này là đánh giá rất đúng về thị trường di động.

"Qua việc tham gia giải thưởng, MobiFone sẽ biết được thông tin thị trường, nhu cầu của khách hàng cho hoạt động kinh doanh của mình. Do đó, MobiFone sẽ phải cố gắng hơn nữa để tiếp tục khẳng định là mạng di động tốt nhất,” ông Minh nói.

Đây cũng là lần thứ 5, VMA được tạp chí e-CHIP M! và báo điện tử VietNamNet tổ chức, tạo nên sân chơi lành mạnh  để cộng đồng sử dụng điện thoại di động Việt Nam bày tỏ ý kiến của mình về chất lượng của các nhà cung cấp các dịch vụ di động.

Được biết, để đảm bảo tính minh bạch, công khai của VMA trước tình trạng "loạn giải thưởng" hiện nay, Ban tổ chức đã thành lập một Ban giám sát do tiến sĩ Nguyễn Quang A làm trưởng ban. Các thành viên giám sát còn lại là những nhà báo có uy tín hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin hiện nay.

Theo ông Nguyễn Quang A, thông tin, dữ liệu về giải thưởng sẽ được lưu trữ, để phục vụ công tác tra cứu (nếu cần) sau này. Ngoài ra, ban tổ chức cũng đã có những biện pháp ngăn chặn tình trạng bỏ phiếu nhiều lần cho một nhà mạng, cung cấp dịch vụ để bảo đảm tính nghiêm minh của giải thưởng./.
VMA 2009 được chia thành 4 hệ thống giải, dành cho các nhà mạng thông tin di động, các đơn vị bán lẻ và các đơn vị cung cấp dịch vụ nội dung trên điện thoại di động.

Theo đó, mạng di động được ưa chuộng nhất năm 2009 là MobiFone, hãng điện thoại được ưa chuộng nhất là Nokia, nhà bán lẻ điện thoại di động được ưa chuộng nhất là Thegioididong.com và dịch vụ nội dung được ưa chuộng nhất là FPT Online.

Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao giải cho các độc giả bình chọn chính xác nhất cho VMA 2009 với giải Nhất cho độc giả Đào Ngọc Long đến từ Hà Nội.
Trung Hiền (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục