Mohammed và các biến thể là tên phổ biến nhất thế giới

Mohammed và những biến thể tên của đấng tiên tri sáng lập ra đạo Hồi là cái tên phổ biến nhất thế giới, với khoảng 150 triệu người mang tên này.
Mohammed và các biến thể là tên phổ biến nhất thế giới ảnh 1Võ sỹ quyền Anh lừng danh Muhammad Ali. (Nguồn: icons.com)

Mohammed và những biến thể tên của đấng tiên tri sáng lập ra đạo Hồi là cái tên phổ biến nhất thế giới, với khoảng 150 triệu người mang tên này.

Mohammed có nghĩa là “người xứng đáng được ca ngợi” trong tiếng Arab. Tên của ông được chuyển tự thành Muhammad, Muhamad, Muhamed, Muhammed, Muhamet, Muhammet, Mohamed, Mohamad, Mohammad, Mahammud, Mahomet, Mahoma, Mamadou, Mehmet, Meho…

Cho đến nay có rất nhiều nhân vật nổi tiếng mang tên Mohammed hoặc biến thể của nó, như Muhammad Ali (cựu võ sỹ quyền Anh), Mohammed VI (Quốc vương Maroc), Mohammed Chukri (nhà văn người Maroc), Mehmet Ali Ağca (kẻ ám sát Giáo hoàng John Paul II), Mohamed Atta (một trong những phần tử tham gia đánh bom khủng bố ngày 11/9 tại Mỹ)…

Đã từ nhiều năm nay, Mohammed là cái tên được cha mẹ đặt cho con trai nhiều nhất tại Bắc Phi, Trung Đông và thậm chí tại các nước theo đạo Hồi tại khu vực khác như Malaysia. Thế nhưng có điều hết sức bất ngờ là nó cũng là tên phổ thông nhất tại một số thủ đô ở… châu Âu.

Với 630.000 dân, thủ đô của Na Uy có 4.801 người mang tên Mohamed. Những cái tên truyền thống Jan và Per đã phải “lùi bước” trước “bước tiến” của cái tên Mohamed. Trong bốn năm, cái tên này luôn đứng đầu danh sách các tên được ưa chuộng nhất để đặt cho những bé trai mới sinh tại thành phố này.

Tương tự như vậy, tại Brussels, từ năm 2001, Mohammed trở thành cái tên được ưa thích của cha mẹ khi khai sinh cho con và hiện tại đây là cái tên phổ biến nhất tại thủ đô nước Bỉ.

Có một điểm đặc biệt là tại thành phố Milan (Italy), Mohammed là tên phổ thông nhất trong số những người chủ của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tại thành phố lớn thứ hai của đất nước của Dante, có 1.595 doanh nghiệp vừa và nhỏ nằm dưới sự quản lý của những người mang tên Mohammed, nhiều hơn các doanh nghiệp do những người mang tên Giuseppe điều hành./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục