Mối liên quan giữa bệnh đa xơ cứng và mùa sinh

Một phát hiện mới của các nhà khoa học Anh cho thấy nguy cơ phát triển bệnh đa xơ cứng có thể liên quan đến tháng sinh của mỗi người.
Một phát hiện mới của các nhà khoa học Anh cho thấy nguy cơ phát triển bệnh đa xơ cứng có thể liên quan đến tháng sinh của mỗi người.

Kết quả một công trình nghiên cứu đăng trên mạng tin ctvnews.ca ngày 9/4 cho biết những người có nguy cơ mắc bệnh đa xơ cứng cao nhất thường sinh vào tháng Năm, trong khi những người có nguy cơ thấp nhất chào đời vào tháng 11.

Nghiên cứu của các chuyên gia thuộc Đại học London và Đại học Oxford được thực hiện trên cơ sở xem xét quá trình phát triển của hệ thống miễn dịch và hàm lượng vitamin D trong cơ thể của trẻ sơ sinh.

Các chuyên gia đã lấy mẫu máu từ dây rốn của 50 trẻ sơ sinh được sinh ra trong tháng 5 và 50 trẻ khác được sinh vào tháng 11 của các năm 2009 và 2010.

Kết quả cho thấy 20% trẻ em chào đời vào tháng Năm có hàm lượng vitamin D trong cơ thể thấp hơn nhiều so với các em được sinh ra trong tháng 11.

Nghiên cứu cũng tìm thấy trong cơ thể của các trẻ sinh trong tháng Năm có tỷ lệ tăng hơn 2 lần các tế bào T tự phản ứng (autoreactive T-cells), có thể tấn công các tế bào khác của cơ thể và gây ra các bệnh tự miễn dịch.

Tiến sỹ Sreeram Ramagopalan, đồng tác giả của nghiên cứu trên, cho biết nghiên cứu được thực hiện thông qua việc xem xét quá trình phát triển hệ thống miễn dịch ngay trong dạ con, qua đó tìm được lời giải thích hoàn toàn có cơ sở về thời gian sinh có liên quan chặt chẽ với bệnh đa xơ cứng.

Mức độ cao hơn của các tế bào T có thể giải thích lý do tại sao các em bé sinh ra trong tháng Năm có nguy cơ cao trong việc phát triển bệnh đa xơ cứng.

Tiến sỹ Ramagopalan cho biết thêm các phụ nữ đang mang thai cần thiết phải bổ sung lượng vitamin D thường xuyên.

Đa xơ cứng là căn bệnh có thể gây ảnh hưởng đến não, cột sống và các triệu chứng bao gồm mất cân bằng, suy giảm chức năng, mệt mỏi và thậm chí tê liệt.

Căn bệnh này thường phát triển ở những người trong độ tuổi từ 15 đến 40, nhưng đôi khi nó cũng có thể ảnh hưởng đến trẻ em./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục