Mối lo về Brexit tiếp tục nới rộng đà đi xuống của chứng khoán

Chứng khoán Âu-Mỹ tiếp tục nới rộng đà đi xuống trong phiên giao dịch 13/6 giữa những quan ngại về cuộc trưng cầu dân ý vào tuần tới liên quan đến tư cách thành viên của Anh trong EU.
Mối lo về Brexit tiếp tục nới rộng đà đi xuống của chứng khoán ảnh 1Giao dịch viên làm việc tại sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ ngày 10/6 vừa qua. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Chứng khoán Âu-Mỹ tiếp tục nới rộng đà đi xuống trong phiên giao dịch ngày 13/6 giữa những quan ngại về cuộc trưng cầu dân ý vào tuần tới liên quan đến tư cách thành viên của Vương quốc Anh trong Liên minh châu Âu (EU).

Phiên 13/6 cũng chứng kiến chứng khoán Phố Wall giảm ngày thứ ba liên tiếp.

Cuối phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,7%, xuống 17.732,48 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng hạ 0,8%, đóng cửa ở mức 2.079,06 điểm, trong khi chỉ số Nasdaq để mất đến 0,9% và chốt phiên ở mức 4.848,44 điểm.

Trong khi đó, ở phía bên kia bờ Đại Tây Dương, các chỉ số chứng khoán châu Âu cũng đồng loạt giảm, với chỉ số FTSE 100 trên sàn London, chỉ số DAX 30 tại Frankfurt, chỉ số CAC 40 của Paris và chỉ số EURO STOXX 50 lần lượt hạ 1,2%, 1,8%, 1,9% và 2% xuống các mức tương ứng 6.044,97 điểm, 9.657,44 điểm, 4.227,02 điểm và 2.853,52 điểm.

Craig Erlam, chuyên gia phân tích thị trường thuộc công ty cung cấp các dịch vụ chứng khoán Oanda nhận định tâm lý lo ngại rủi ro vẫn thống lĩnh thị trường trong phiên này.

Cuộc trưng cầu dân ý về tư cách thành viên trong EU của Vương quốc Anh, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 23/6 tới, được cho là vấn đề đáng quan tâm nhất tại thời điểm này. Giới đầu tư lo rằng kịch bản Brexit (chỉ khả năng Anh chọn rời EU) sẽ tạo ra bất ổn đối với thị trường toàn cầu.

Phiên này, ngoài những quan ngại về Brexit, xu hướng giảm giá cổ phiếu của một số doanh nghiệp trong ngành du lịch, sau vụ xả súng đẫm máu xảy ra rạng sáng 12/6 vừa qua tại hộp đêm Pulse ở Orlando, bang Florida, miền Nam nước Mỹ, cũng là nguyên nhân khiến chứng khoán Mỹ “đỏ sàn.”

Giá cổ phiếu của American Airlines, Delta Air Lines và United Continental đã đồng loạt giảm ít nhất là 3,5%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục