Mỗi ngày lại xảy ra 15 vụ tấn công tình dục với phụ nữ ở Italy

Trong thời gian từ năm 2010-2014, trên toàn nước Italy đã xảy ra 23.000 vụ tấn công tình dục nhắm vào phụ nữ, tương đương với 15 vụ mỗi ngày.
Mỗi ngày lại xảy ra 15 vụ tấn công tình dục với phụ nữ ở Italy ảnh 1Cánh sát Italy. (Nguồn: jpupdates.com)

23.000 vụ tấn công tình dục nhắm vào phụ nữ, 6 nghìn nạn nhân trong số đó là trẻ em vị thành niên, 22 nghìn người là thủ phạm của các vụ tấn công này bị bắt và truy tố.

Đó là những con số thống kê về tình trạng bạo hành đối với phụ nữ Italy trong thời gian từ 2010 đến 2014 trong một báo cáo do Viện nghiên cứu xã hội Demoskopika đệ trình lên Hạ viện Italy nhân Ngày quốc tế phụ nữ 8/3.

Theo báo cáo này, trong các năm từ 2010 đến 2014, đã xảy ra 22.864 vụ tấn công tình dục ở Italy, tương đương với 15 vụ mỗi ngày, và 68% số nạn nhân là phụ nữ Italy. 25% số nạn nhân của các vụ này là trẻ vị thành niên, một con số đáng báo động.

Demoskopika cho hay, 61% thủ phạm gây ra các vụ bạo hành này là người Italy, tiếp theo là người Rumania (8,6%), Maroc (6%), Albania (1,9%) và Tunisia (1,3%).

Trentino, Emilia-Romagna và Tuscany là những vùng đứng đầu về ​tỷ lệ các vụ tấn công tình dục trên 100 nghìn phụ nữ, trong khi Lombardy, nơi có thành phố Milan, và Lazio, nơi có thủ đô Rome, đứng đầu trên cả nước về số lượng các vụ bạo hành, lần lượt là 2.935 vụ và 1.640 vụ.

Tình trạng gia tăng các vụ bạo hành tình dục với phụ nữ ở Italy là lý do khiến cho 12% số người được Demoskopika hỏi đồng ý với việc hoạn bằng hóa chất đối với những kẻ bạo hành; 30% tuyên bố rằng, ngoài việc tiêm hóa chất diệt dục với những kẻ này, cần phải thực hiện các mức phạt tù nặng hơn cho tội phạm về tình dục./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục