Mối quan hệ giữa Việt Nam và Haiti đang phát triển mạnh mẽ

Lãnh đạo Việt Nam và Haiti vui mừng nhận thấy mối quan hệ giữa hai nước đang phát triển rất mạnh mẽ và năng động.
Mối quan hệ giữa Việt Nam và Haiti đang phát triển mạnh mẽ ảnh 1Thiếu nhi Haiti tặng hoa chào đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại sân bay Toussaint Louveture. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)

Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 29/3 (theo giờ Việt Nam), tại Thủ đô Port-au-Prince, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Thượng viện Haiti Simon Dieuseul Desras và Phó Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Jacques Stevenson Thimoléon.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng được tới thăm Quốc hội Haiti và trân trọng cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị của các vị Lãnh đạo Quốc hội dành cho đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã chuyển lời chào và những tình cảm nồng hậu của Lãnh đạo và các đại biểu Quốc hội Việt Nam tới Lãnh đạo và các nghị sỹ Quốc hội Haiti.

Các vị lãnh đạo Quốc hội Haiti đánh giá cao chuyến thăm Haiti của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, coi đây là sự kiện mở ra chương mới trong quan hệ hai nước.

Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Thượng viện viện Haiti Simon Dieuseul Desras đánh giá cao việc lãnh đạo Quốc hội Việt Nam tham gia chuyến thăm, thể hiện sự coi trọng vai trò của Quốc hội hai nước trong việc ủng hộ và thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Haiti.

Hai bên vui mừng nhận thấy mối quan hệ giữa hai nước đang phát triển rất mạnh mẽ và năng động bất chấp khoảng cách địa lý, khác biệt về văn hóa và ngôn ngữ.

Kết quả hợp tác này bắt nguồn từ tình cảm hữu nghị, đoàn kết và ủng hộ lẫn nhau của nhân dân hai nước trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Đáng chú ý là quan hệ kinh tế giữa hai nước đã có sự gia tăng đáng kể trong thời gian gần đây, đặc biệt là về viễn thông với việc đi vào hoạt động của liên doanh NATCOM tại Haiti và việc hợp tác đảm bảo an ninh lương thực cho Haiti.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết mục tiêu chuyến thăm của đoàn đại biểu Việt Nam là cùng Chính phủ Haiti trao đổi các biện pháp để không ngừng củng cố các nội dung hợp tác đã có, mở rộng thêm hợp tác trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển năng lượng, nông nghiệp, trao đổi chuyên gia trong nhiều lĩnh vực... đồng thời từng bước hoàn thiện khung pháp lý cho quan hệ hợp tác.

Hai bên cũng đã trao đổi một số kinh nghiệm trong khuôn khổ hoạt động lập pháp của Quốc hội hai nước.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chuyển lời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mời các vị lãnh đạo Quốc hội Haiti thăm Việt Nam trong thời gian tới.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cho biết, tháng 3/2015, Quốc hội Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức Đại Hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU-132) với chủ đề “Nghị viện trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.”

Thủ tướng chuyển lời mời của Quốc hội Việt Nam mong muốn Quốc hội Haiti cử đại diện Lãnh đạo Quốc hội dẫn đầu tham dự Hội nghị quan trọng này.

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng của Haiti và thăm công ty NATCOM - liên doanh giữa Việt Nam và Haiti trong lĩnh vực viễn thông.

Được thành lập từ tháng 9/2010, cho đến nay NATCOM đã cung cấp dịch vụ Internet băng thông rộng 3G trên toàn quốc, giảm giá cước viễn thông Haiti xuống 2,3 lần, nâng mật độ thâm nhập di động tăng gấp 2,5 lần, góp phần làm thay đổi bộ mặt thị trường viễn thông của Haiti.

NATCOM cũng là đơn vị sở hữu mạng lưới lớn nhất, phủ sóng 42/42 huyện, 140/140 xã, chiếm 90% cáp quang toàn Haiti, đưa cáp quang đến gần 98% số huyện và 90% tuyến xã, đưa Internet đến 100% tỉnh thành và các trung tâm huyện trên toàn quốc.

Với hạ tầng đó, NATCOM đã tạo công ăn, việc làm cho hàng nghìn cán bộ, công nhân viên bản địa.

Nói chuyện với cán bộ, nhân viên NATCOM, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, quan hệ Việt Nam-Haiti đang phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực, trong đó có viễn thông.

Vui mừng trước những thành công của một doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài như Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu của đơn vị trong cung cấp dịch vụ viễn thông với giá cả cạnh tranh, tạo điều kiện cho nhân dân Haiti tiếp cận với những dịch vụ viễn thông hiện đại…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn công ty NATCOM nói riêng và Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel nói chung tiếp tục nỗ lực để đầu tư, xây dựng thương hiệu mạnh tại Haiti bằng giá cả, dịch vụ cạnh tranh, bằng việc cung cấp dịch vụ tiện ích đến với người nghèo, đóng góp vào phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Haiti./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục