Moldova kỉ niệm 70 năm chiến thắng chủ nghĩa phátxít

Các thành phố của Moldova bắt đầu một loạt hoạt động kỷ niệm 70 năm giải phóng khỏi sự chiếm đóng của chủ nghĩa phátxít.

Ngày 26/3, các thành phố của Moldova bắt đầu một loạt hoạt động kỷ niệm 70 năm giải phóng khỏi sự chiếm đóng của chủ nghĩa phátxít.

Hàng nghìn người dân tại các thành phố đã tham gia diễu hành và đặt vòng hoa tại các tượng đài Chiến sỹ vinh quang, tổ chức lễ tưởng niệm những người đã hy sinh trong Chiến tranh vệ quốc vĩ đại.

Phát biểu tại buổi lễ ở thủ đô Chisinau, lãnh đạo Đảng Cộng sản Moldova, cựu Tổng thống Vladimir Voronin nêu rõ: "Tất cả đang đi vào lịch sử. Những người chiến đấu để giành chiến thắng cũng đang trở thành lịch sử. Nhưng chiến thắng chống chủ nghĩa phátxít vẫn giữ nguyên ý nghĩa to lớn. Cần phải truyền lại cho các thế hệ trẻ những ký ức về lịch sử."

Ngày Chiến thắng là một trong những ngày lễ quan trọng nhất của người dân Moldova. Hàng năm, nhân ngày này, tại thủ đô Chisinau và các thành phố, hàng trăm nghìn người tham gia các hoạt động tưởng niệm tại các đài kỷ niệm chiến sỹ Xôviết.

Năm 2013, có 50.000 người đã tham gia một buổi hòa nhạc kỷ niệm Ngày Chiến thắng tại quảng trường trung tâm thủ đô Chisinau./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục