Môn bắn súng chỉ giành thêm 2 huy chương bạc

Ở nội dung 50m súng trường bắn nằm nam và 10m súng trường hơi di động nữ, Việt Nam chỉ đạt thành tích cao nhất là 2 huy chương bạc.
Ngày 12/12, môn bắn súng bước vào ngày thi đấu tiếp theo ở nội dung 50m súng trường bắn nằm nam và 10m súng trường hơi di động nữ.

Phát huy thành tích của vận động viên Hoàng Xuân Vinh ở nội dung súng ngắn hơi đơn nam giành huy chương vàng hôm qua (11/12) các vận động viên Việt Nam nhập cuộc một cách tự tin.

Ở nội dung 50m súng trường nằm bắn nằm nam, 3 vận động viên của đội tuyển bắn súng Việt Nam là Phạm Ngọc Thành, Nguyễn Duy Hoàng, Vũ Thanh Hưng tham gia tranh tài cùng 21 vận động viên của các nước trong khu vực và giành huy chương bạc đồng đội với tổng số điểm 1.755 điểm.

Cũng ở nội dung này, với số điểm 592 điểm vận động viên Vũ Thanh Hưng chỉ giành được huy chương đồng, huy chương bạc thuộc về vận động viên Aung Nyein Ni và huy chương vàng thuộc về vận động viên Linn Aung (cả hai vận động viên của Myanmar).

Xuất trận ở nội dung 10m súng trường hơi di động nữ 3 cô gái đội tuyển bắn súng là Đặng Hồng Hà, Cù Thị Thanh Tú và Nguyễn Thị Lệ Quyên tranh tài hứa hẹn lập công đầu. Song, ở nội dung đồng đội các cô gái Việt Nam cũng chỉ giành được 1 huy chương bạc.

Cá nhân Nguyễn Thị Lệ Quyên giành được huy chương đồng cũng ở nội dung trên.

Ngày mai, các vận động viên đội tuyển bắn súng tiếp tục tranh tài ở các nội dung súng trường hơi di động nam và súng trường 30x20 của nữ./.

Nguyễn Viết Tôn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục