Móng Cái: Giải cứu thành công một phụ nữ bị bắt làm con tin

Công an thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh vừa giải cứu thành công một phụ nữ bị một đối tượng kề dao bầu vào cổ, bắt làm con tin vào sáng 13/9.
Móng Cái: Giải cứu thành công một phụ nữ bị bắt làm con tin ảnh 1(Ảnh: Văn Đức/Vietnam+)

Công an thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh vừa giải cứu thành công một phụ nữ bị một đối tượng kề dao bầu vào cổ, bắt làm con tin vào sáng 13/9.

Trước đó vào lúc 7 giờ 10 phút, ngày 13/9, đối tượng Nguyễn Khắc Long (26 tuổi có địa chỉ thường trú tại khu 6, phường Nam Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng) đến ăn sáng tại một quán phở.

Tại đây, Long đã bất ngờ cướp dao bầu trên tay chủ quán tên là Nguyễn Thị Hiền (40 tuổi, quê ở Thái Bình, tạm trú ở 215 đường Hùng Vương, phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái) và khống chế người này đưa tới trụ sở Công an phường Ka Long.

Tại trụ sở công an phường, Long yêu cầu Công an phường Ka Long phải cho xe và công an lái xe đưa Long về Hải Phòng.

Công an thành phố Móng Cái nhanh chóng có mặt lập phương án giải cứu con tin. Hai chiến sỹ công an ngồi trên taxi 4 chỗ, Long ngồi phía sau khống chế chị Hiền. Hai chiến sỹ công an đã thuyết phục Long nhưng đối tượng vẫn manh động.

Khi đến trạm kiểm soát liên ngành Km15, lực lượng công an Móng Cái bố trí 2 xe tải chặn đường và thuyết phục Long đổi xe về Hải Phòng. Đến 10 giờ 30 cùng ngày, khi Long khống chế chị Hiền xuống xe để chuyển sang xe thứ hai, lực lượng công an đã áp sát, tước dao bầu, bắt giữ Long và giải thoát chị Hiền an toàn.

Chị Hiền đang được hồi phục sức khỏe, tâm lý tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Móng Cái. Cơ quan hữu quan đang tiếp tục điều tra vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục