Mông Cổ công bố danh sách ứng viên bầu Quốc hội

Các đảng phái và liên minh chính trị tại Mông Cổ đã công bố danh sách ứng viên cho cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra vào 28/6 tới.
Truyền thông Mông Cổ ngày 25/5 đưa tin các đảng phái và liên minh chính trị tại quốc gia Trung Á này đã công bố danh sách ứng viên cho cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra vào 28/6 tới.

Đảng Nhân dân Mông Cổ cầm quyền đề cử 76 ứng viên cho76 ghế tại Quốc hội. Trong số đó, có 48 ứng viên sẽ được bầu dựa trên đa số phiếu tại mỗi đơn vị bầu cử, trong khi 28 ghế còn lại được quyết định theo tỷ lệ đại cử tri.

Trong khi đó, Đảng Dân chủ Mông Cổ, đảng đối lập chính trong Quốc hội đề cử 48 ứng viên cho 26 đơn vị bầu cử trên cả nước và một danh sách ứng viên đảng gồm 28 người.

Lãnh đạo đảng Dân chủ đồng thời là cựu Phó Thủ tướng N.Altankhuyag cũng nằm trong danh sách này.

Tham gia tranh cử vào Quốc hội Mông Cổ tháng Sáu tới có tổng cộng 11 đảng và liên minh chính trị. Trong đó, theo giới phân tích, Đảng Nhân dân Mông Cổ của đương kim Thủ tướng Sukhbaatar Batbold và đảng Dân chủ Mông Cổ đối lập có nhiều khả năng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục